Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận mua hệ thống phòng không S-400 thứ 2 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua (15/1) đã tuyên bố nước này đang thảo luận để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ 2 của Nga.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, hợp đồng mua bán chính thức dự kiến ​​sẽ được ký kết trong vòng hai tuần tới, tuy nhiên quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra trong quá trình thảo luận về các điều khoản cụ thể.

Hồi tuần trước (11/1), Giám đốc Cơ quan mua sắm Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir ra thông báo cho biết các hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng đưa vào vận hành.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua cũng đã kêu gọi chính quyền mới của Mỹ nối lại đối thoại và cân nhắc lại lệnh trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar khẳng định nước này chắc chắn sẽ không xem xét việc loại hệ thống phòng không S-400 của Nga ra khỏi hệ thống vũ khí quốc phòng, bất chấp áp lực trừng phạt từ phía Mỹ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đàm phán về lệnh trừng phạt thương vụ mua S400 của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đàm phán về lệnh trừng phạt thương vụ mua S400 của Nga

VOV.VN - Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã bắt đầu đàm phán về các vấn đề liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga, cũng như các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đàm phán về lệnh trừng phạt thương vụ mua S400 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đàm phán về lệnh trừng phạt thương vụ mua S400 của Nga

VOV.VN - Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã bắt đầu đàm phán về các vấn đề liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga, cũng như các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Lập trường của Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S400 của Nga không thay đổi
Lập trường của Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S400 của Nga không thay đổi

VOV.VN -Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không thể sở hữu cả hai hệ thống S-400 của Nga.

Lập trường của Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S400 của Nga không thay đổi

Lập trường của Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S400 của Nga không thay đổi

VOV.VN -Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không thể sở hữu cả hai hệ thống S-400 của Nga.

Không có lý do để Thổ Nhĩ Kỳ lùi bước khỏi thỏa thuận mua S400 của Nga
Không có lý do để Thổ Nhĩ Kỳ lùi bước khỏi thỏa thuận mua S400 của Nga

VOV.VN -Mỹ đã bày tỏ lo ngại về sự không tương thích của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 với các thiết bị của NATO.

Không có lý do để Thổ Nhĩ Kỳ lùi bước khỏi thỏa thuận mua S400 của Nga

Không có lý do để Thổ Nhĩ Kỳ lùi bước khỏi thỏa thuận mua S400 của Nga

VOV.VN -Mỹ đã bày tỏ lo ngại về sự không tương thích của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 với các thiết bị của NATO.