Thổ Nhĩ Kỳ xem xét kéo dài sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28/9 đề xuất kéo dài sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố sau cuộc đảo chính ngày 15/7 vừa qua.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, Hội đồng An ninh quốc gia đã nhóm họp tại thủ đô Ankara dưới sự điều hành của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và đưa ra các tuyên bố liên quan đến cuộc đảo chính, chính sách về Syria của Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc chiến chống khủng bố.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội đồng An ninh quốc gia cũng đề xuất kéo dài sắc lệnh tình trạng khẩn cấp sau thời hạn 3 tháng đầu tiên. Theo Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, sắc lệnh tình trạng khẩn cấp có thể được ban bố trong thời hạn tối đa là 6 tháng. Cơ quan này cũng tuyên bố ngày 15/7 là “Ngày của Dân chủ và Tự do”, khẳng định sự cần thiết phải thiết lập “vùng không có khủng bố” và “vùng cấm bay” ở miền bắc Syria.

Cũng trong ngày hôm qua (28/9), Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết, nước này cần phải xây dựng thêm nhiều tòa án mới để xử lý hàng nghìn cáo trạng liên quan đến cuộc đảo chính, trong bối cảnh số người bị bắt giữ đến nay đã lên tới 32.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính sách đối ngoại mới của Thổ Nhĩ Kỳ: Tăng cường hòa giải?
Chính sách đối ngoại mới của Thổ Nhĩ Kỳ: Tăng cường hòa giải?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang thay đổi chính sách đối ngoại khi nhận ra hậu quả của việc làm hỏng mối quan hệ với những đối tác quan trọng như Nga.

Chính sách đối ngoại mới của Thổ Nhĩ Kỳ: Tăng cường hòa giải?

Chính sách đối ngoại mới của Thổ Nhĩ Kỳ: Tăng cường hòa giải?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang thay đổi chính sách đối ngoại khi nhận ra hậu quả của việc làm hỏng mối quan hệ với những đối tác quan trọng như Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 32.000 người liên quan đến đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 32.000 người liên quan đến đảo chính

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết 32.000 người đã bị bắt giữ do bị tình nghi liên quan đến vụ đảo chính bất thành ngày 15/7.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 32.000 người liên quan đến đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 32.000 người liên quan đến đảo chính

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết 32.000 người đã bị bắt giữ do bị tình nghi liên quan đến vụ đảo chính bất thành ngày 15/7.

Thổ Nhĩ Kỳ đối diện với làn sóng khủng bố sau đảo chính bất thành
Thổ Nhĩ Kỳ đối diện với làn sóng khủng bố sau đảo chính bất thành

VOV.VN - Đâu là nguyên nhân của làn sóng khủng bố gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua, sau khi nổ ra một cuộc đảo chính bất thành?

Thổ Nhĩ Kỳ đối diện với làn sóng khủng bố sau đảo chính bất thành

Thổ Nhĩ Kỳ đối diện với làn sóng khủng bố sau đảo chính bất thành

VOV.VN - Đâu là nguyên nhân của làn sóng khủng bố gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua, sau khi nổ ra một cuộc đảo chính bất thành?

Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Với sự bài bản “không hề nhẹ”, phe đảo chính suýt chạm tới thắng lợi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên họ không tránh khỏi thất bại do có một số điểm yếu lớn.

Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Với sự bài bản “không hề nhẹ”, phe đảo chính suýt chạm tới thắng lợi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên họ không tránh khỏi thất bại do có một số điểm yếu lớn.

Bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có được khai thông tại Ankara?
Bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có được khai thông tại Ankara?

VOV.VN - Chuyến thăm Ankara của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden minh chứng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đối tác quan trọng của Mỹ, đặc biệt vào thời điểm quan trọng hiện nay.

Bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có được khai thông tại Ankara?

Bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có được khai thông tại Ankara?

VOV.VN - Chuyến thăm Ankara của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden minh chứng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đối tác quan trọng của Mỹ, đặc biệt vào thời điểm quan trọng hiện nay.