Thổ Nhỹ Kỳ bảo vệ Phó Tổng thống Iraq bị kết án tử hình

(VOV) -Thủ tướng Thổ Nhỹ Kỳ tuyên bố không trao trả ông al-Hashemi cho phía Iraq

Thủ tướng Thổ Nhỹ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/9 tuyên bố sẽ không trao cho Iraq ông Tareq al-Hashemi, Phó Tổng thống Iraq vừa bị một toà án hình sự tại Iraq tuyên án tử hình. Thủ tướng Erdogan khẳng định, ông al-Hashemi có thể ở tại nước này trong thời gian dài.

 

Phó Tổng thống Iraq Tareq al-Hashemi (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Erdogan nêu rõ: “Tôi muốn nói một cách rất rõ ràng rằng: chúng tôi có thành ý mời ông Hashemi ở lại đây chừng nào ông ấy muốn và sẽ không có chuyện chúng tôi giao nộp ông ấy”. 

Theo Thủ tướng Thổ Nhỹ Kỳ, buộc tội không đồng nghĩa với việc ông Hashemi phải bị tuyên tội chết. Trên thực tế, gia đình ông Hashemi tại Iraq cũng đã bị mất đi nhiều thành viên và ông Hashemi không thể trở thành người tiếp theo phải mất đi cuộc sống.

Trước đó, ngày 9/9, một toà án tại Iraq đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với ông Hashemi với tội danh phạm các tội điều hành các nhóm sát thủ chống lại lực lượng an ninh, sát hại một luật sư và một chuẩn tướng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Iraq chống lại án tử hình
Phó Tổng thống Iraq chống lại án tử hình

(VOV) - Ông al-Hashemi phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng đây là một phần của vụ trả thù chính trị đối với ông.

Phó Tổng thống Iraq chống lại án tử hình

Phó Tổng thống Iraq chống lại án tử hình

(VOV) - Ông al-Hashemi phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng đây là một phần của vụ trả thù chính trị đối với ông.