Thỏa thuận hoà giải sẽ quyết định tương lai của Palestine

Cuộc bầu cử sẽ bị ảnh hưởng nếu không ký được thoả thuận hoà giải. Vẫn còn chia cắt giữa Gaza và Bờ Tây, giữa hai chính quyền, hai Phong trào, và người dân hai khu vực. Điều này sẽ ảnh hưởng tới hệ thống chính trị và tương lai của Palestine.  

Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas và Phong trào giải phóng dân tộc Fatah vẫn còn những bất đồng sau gần một năm đàm phán tại Cairo do Ai Cập làm trung gian. Hai bên chưa thể ký vào thoả thuận hoà giải nhằm kết thúc sự chia cắt Gaza và khu Bờ Tây. Vòng đối thoại thứ 7 đã nhiều lần bị trì hoãn vì các lý do khác nhau. Những bất đồng phe phái ở Palestine đang ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống Palestine dự kiến vào tháng 1/2010. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VOV thường trú tại Cairo (Ai Cập) đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với nhà báo Palestine Abded Elrazeg Abujazer từ Bờ Tây.

PV: Thưa ông, thoả thuận hoà giải Palestine do Ai Cập làm trung gian khi nào có thể ký kết ?

Nhà báo Abded Elrazeg Abujazer: Tôi khẳng định thoả thuận này sẽ được ký trong thời gian tới. Hiện nay, các bên vẫn còn một số bất đồng về dự thảo thoả thuận do trung gian Ai Cập đề xuất. Phong trào Hamas và Fatah cần có thêm thời gian để bàn bạc về dự thảo này. Ngoài ra có nhiều tác động tới việc ký kết thoả thuận và tổ chức bầu cử ở Palestine. Việc trì hoãn ký thoả thuận hoà giải ảnh hưởng rất nhiều tới việc chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Tổng thống.

PV: Vì sao Fatah và Hamas vẫn chưa thể ký kết vào thoả thuận này?

Nhà báo Abded Elrazeg Abujazer: Ai Cập đã đứng ra làm trung gian hoà giải từ gần một năm nay và cố gắng giải quyết các bất đồng và tăng sự đồng thuận giữa các phe phái của Palestine. Những tác động từ bên ngoài đã làm ảnh hưởng tới việc ký kết thoả thuận này. Mới đây, Phong trào Hamas đã trì hoãn ký thoả thuận dự kiến vào ngày 25/10 vì Hội đồng nhân quyền LHQ trì hoãn báo cáo Goldstone. Nếu những bất đồng về chính trị giữa các phe phái được giải quyết, cuộc đối thoại hoà giải đã kết thúc và nhân dân Palestine được sống ổn định.

PV: Thưa ông, thoả thuận này không được ký sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống Palestine dự kiến vào tháng 1/2010?

Nhà báo Abded Elrazeg Abujazer: Tôi khẳng định, cuộc bầu cử sẽ bị ảnh hưởng nếu không ký được thoả thuận hoà giải vẫn còn chia cắt giữa Gaza và Bờ Tây, giữa hai chính quyền, hai Phong trào, và người dân hai khu vực. Điều này sẽ ảnh hưởng tới hệ thống chính trị và tương lai của Palestine và tương lai của người dân Palestine. Tôi cho rằng, thực hiện bầu cử là cách tốt nhất chấm dứt sự chia rẽ nội bộ nhưng ở thời điểm này là rất khó. Tôi không biết vào ngày 25/10, Tổng thống có ra sắc lệnh giới hạn thời gian tổ chức bầu cử là ngày 25/1/2010 hay không. Tôi cho rằng các bên còn rất nhiều việc phải làm.

PV: Xin ông cho biết người dân Palestine ở Gaza và Bờ Tây mong muốn điều gì và họ có ủng hộ chính quyền Palestine thúc đẩy thoả thuận hoà giải và tổ chức thành công cuộc bầu cử vào đầu năm tới hay không?

Nhà báo Abded Elrazeg Abujazer: Tất cả người dân Palestine đều muốn kết thúc sự chia cắt Gaza và Bờ Tây, kết thúc bất đồng giữa các phe phái, chấm sứt sự chiếm đóng của Israel. Tất cả đều muốn sống trong hoà bình, ổn định, cũng như không còn bao vây cấm vận ở Gaza và khu Bờ Tây. Chúng tôi đều muốn có một tương lai tốt không có sự chia cắt.

Tất cả người dân Palestine đều ủng hộ thoả thuận hoà giải và tổ chức bầu cử. Nhưng chúng tôi đang chờ cuộc gặp giữa các quan chức Hamas và Ai Cập để biết cuốc đối thoại có tiến triển hay không./.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.