Thoả thuận liên minh cầm quyền ở Israel khiến phương Tây lo ngại
Thoả thuận liên minh cầm quyền giữa ông Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud và Đảng cực hữu “Israel - ngôi nhà của chúng ta” khiến nhiều giới ở Israel và phương Tây lo ngại.
Ngày 16/3, sau nhiều nỗ lực thương lượng, đảng Likud đạt được thoả thuận liên minh cầm quyền đầu tiên kể từ khi ông Netanyahu được chỉ định đứng ra thành lập Chính phủ sau cuộc bầu cử ngày 10/2 vừa qua.
Theo thỏa thuận, Chủ tịch đảng “Israel - ngôi nhà của chúng ta”, ông Avido Liberman sẽ giữ chức Ngoại trưởng Israel. Ông Liberman là người theo đường lối cứng rắn, mới đây, chủ trương cắt khu vực cư dân Israel gốc ARab sinh sống tại khu bờ Tây cho Palestine, hủy bỏ quốc tịch Israel của những người này.
Ông Sap Erekat, nhà thương lượng cấp cao của Palestine bày tỏ quan điểm: “Từ nay, trong Chính phủ Israel có một Ngoại trưởng, người mà trong các chương trình chính trị của mình luôn công khai chủ trương trục xuất những người Israel không phải là người Do Thái, có nghĩa là những người Palestine theo Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Đây rõ ràng là Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.”
Phát biểu tại Brussel sau cuộc gặp với các quan chức Ai Cập và Palestine thảo luận vấn đề tái thiết Dải Gaza và hòa giải dân tộc Palestine, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Havie Solana nói: “Chúng tôi sẵn sàng đối xử bình thường với một Chính phủ Israel luôn theo đuổi mục tiêu lâu dài là xây dựng một Nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Do Thái. Nếu trong trường hợp mgược lại, mọi chuyện có thể sẽ khác.”
Mới đây, ông Netanyahu cho biết ông sẽ cố gắng ký tiếp các thỏa thuận liên minh với một số đảng khác trong vài ngày tới để có thể hoàn tất danh sách Chính phủ mới vào ngày 19/3 tới. Theo luật định, thời hạn chót ông Netanyahu phải công bố Chính phủ mới là ngày 3/4./.