Thỏa thuận sơ bộ mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình về Dufur

Thỏa thuận được k‎ý với sự tham dự của đại diện nước trung gian hòa giải Qatar, nhà hòa giải chung của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi, đại diện chính phủ Sudan và Phong trào Công lý và Bình đẳng.  

Tại Doha (Qatar) ngày 17/2, Chính phủ Sudan và Phong trào Công lý và Bình đẳng đã ký thỏa thuận sơ bộ mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình về Dufur.

Thỏa thuận này gồm việc chấm dứt hoạt động tấn công hàng triệu người tại các trại tị nạn và trao đổi tù binh. Đại diện các bên tham dự cho rằng, thỏa thuận này góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng ở Dufur

Phát biểu sau lễ ký, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Hamad bin Jassem al-Thani, nước trung gian hoà giải cho rằng: “Thỏa thuận này rất quan trọng. Chúng tôi rất vui mừng khi thỏa thuận này được k‎ý. Nó góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng ở Dufur, Sudan. Chúng tôi hy vọng sẽ khởi động đàm phán trong vòng hai tuần tới để bàn về một thỏa thuận ngừng bắn và các vấn đề liên quan đến trao đổi tù nhân".

Còn nhà hòa giải chung của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi Djibrill Bassole cho rằng, đại diện các bên có mặt tại Doha cần tiếp tục đối thoại để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Ông Bassole cho rằng, thỏa thuận sơ bộ này rất quan trọng góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng ở Dufur. Ông Bassole nói rằng, ông sẽ đàm phán với các bên liên quan không tham dự lễ k‎y này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho các nỗ lực hòa giải.

Đại diện chính phủ Sudan cũng khẳng định, thỏa thuận sơ bộ này góp phần vào sự ổn định và hòa bình ở Dufur. Trợ l‎y Tổng thống và là đại diện chính phủ Sudan tại lễ ký nói: “Chúng tôi tán thành thỏa thuận này. Các điều khoản trong đó rất rõ ràng. Chúng tôi mong muốn xây dựng hòa bình”.

Đại diện Phong trào Công lý và Bình đẳng Khalil Ibrahim cho rằng, Qatar và cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ giải quyết vấn đề người tị nạn, chấm dứt xung đột và ngăn chặn các cuộc chiến khác ở Dufur. Ông Ibraihim khẳng định, Phong trào Công lý và Bình đẳng và các tổ chức kháng chiến khác đều mong muốn tham gia đàm phán. Đàm phán cần quan tâm đến vấn đề người dân chứ không phải lợi ích của phong trào hay tổ chức nào khác. Phong trào Công lý và Bình đẳng sẽ nhanh chóng thả các tù nhân của lực lượng chính phủ. Ông Ibramhim tin rằng, thỏa thuận ký tại Doha này tạo điều kiện cho người tị nạn trở về nhà../.                                                                                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.