Thời điểm bình thường hoá

Đối với Cuba và đông đảo nguời dân Mỹ, quyết định của Tổng thống Barack Obama nới lỏng cấm vận với Cuba là tín hiệu tích cực, song vẫn chưa đủ. Mỹ cần đoạn tuyệt hẳn với quá khứ và cải thiện quan hệ với Cuba.

Quyết định này đuợc ông Obama đưa ra ngày 14/4/2009, trong đó nêu rõ, Mỹ bãi bỏ mọi hạn chế đối với người Mỹ gốc Cuba trong việc gửi kiều hối cũng như số lần về thăm quê hương. Mỹ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Cuba kết nối dịch vụ di động với bên ngoài. Các công ty Mỹ được đấu thầu để có giấy phép kinh doanh dịch vụ điện thoại di động và cáp truyền hình tại Cuba. Đây cũng là một trong những cam kết của ông Obama trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống và là những biện pháp đầu tiên theo hướng giảm nhẹ lệnh cấm vận đối với Cuba mà Mỹ đã áp dụng từ năm 1960 đến nay.

Lệnh cấm vận này, cho dù đã gây thiệt hại cho Cuba gần 90 tỷ USD, nhưng cũng không thể buộc nước này từ bỏ con đường phát triển của mình - như ý đồ của chính quyền Washington. “Mỹ đã thất bại hoàn toàn khi thi hành lệnh cấm vận Cuba và nó cần phải được xem xét lại” - Thượng nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng hoà, ông Richard Lugar nhận định như vậy trong một bản báo cáo đưa ra đầu tháng 2 vừa qua.

Với việc nới lỏng lệnh cấm vận chống Cuba, chính quyền của Tổng thống Obama cho thấy đã có bước chuyển trong chính sách đối với Cuba. Vì thế, đây được xem là một tín hiệu tích cực. Nhưng, từng đó cũng chưa đủ để thay đổi quan hệ hai nước, từ đối địch sang hợp tác. Điều nhân dân và đất nước Cuba cần là, Mỹ cần nhanh chóng bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba, tiến tới bình thường hoá quan hệ giữa hai nước. Đây chính là thời điểm để chính quyền của Tổng thống Obama hành động như vậy. Bởi thiết lập quan hệ tốt đẹp với Cuba, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho nước này, mà cả cho phía Mỹ.

Gần nửa thế kỷ cấm vận Cuba, Washington đã tự đánh mất những lợi thế ở khu vực, trong đó có thị trường giàu tiềm năng là Cuba để tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm của mình. Không những thế, do hầu hết các nước châu Mỹ Latin đều có mối quan hệ tốt đẹp với Cuba, có tình cảm sâu nặng với Chủ tịch Fidel Castro, 50 năm qua, họ lên án lệnh cấm vận và đã luôn đứng về phía Cuba, khiến Washington mất vị trí ngay tại khu vực được coi là sân sau của Mỹ. Trong khi đó, quan hệ ngoại giao đầy đủ với Cuba, Mỹ sẽ cải thiện được hình ảnh tại khu vực này. Thậm chí, nó còn chứng tỏ thật sự Mỹ đang thi hành chính sách đối ngoại tích cực. Và điều đó sẽ có những tác động tích cực tới các nước khác, đặc biệt là Iran, CHDCND Triều Tiên - hai nước Mỹ muốn cải thiện quan hệ để giải quyết vấn đề hạt nhân.

Cũng không phải ngẫu nhiên, quyết định nới lỏng lệnh cấm vận Cuba đuợc Mỹ đưa ra ngay trước thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ tại Trinadad và Tobago vào cuối tuần này. Lãnh đạo các nước Trung và Nam Mỹ sẽ tham gia Hội nghị và cho biết sẽ yêu cầu Mỹ cần thay đổi chính sách tích cực với Cuba. Mới đây, một nhóm cựu sĩ quan cao cấp Mỹ đã trình lên Tổng thống Obama một bức thư, trong đó, nhấn mạnh, chính sách bao vây cấm vận chống Cuba không hề phục vụ những lợi ích chính trị, an ninh của Mỹ. Việc thay đổi chính sách đối với Cuba sẽ làm thay đổi hình ảnh quốc tế của Washington.

Tuy nhiên, cho dù hoan nghênh Tổng thống Obama nới lỏng lệnh cấm vận chống Cuba, nhưng đông đảo người dân nước này cũng nhìn nhận quyết định đó khá thận trọng, khi cho rằng, điều quan trọng là Mỹ cần phải tiếp tục thể hiện bằng những việc làm cụ thể, tích cực hơn nữa, để tiến tới chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba. Với ý chí kiên cường của dân tộc mình, Cuba sẽ không bao giờ tìm cách đạt được mục tiêu đó bằng mọi giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.