Thông điệp hòa bình từ ngọn lửa Hirosima

64 năm trước, năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hirosima và cướp đi sinh mạng của 140.000 người dân vô tội.  

Khởi đầu một thảm họa

Hirosima trong quá khứ là thành phố tập trung nhiều cơ sở quân sự và trường học nổi tiếng của Nhật Bản. Kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất cho đến chiến tranh Thái Bình Dương, thành phố này luôn là địa điểm tập kết các lực lượng lục quân, thủy quân Nhật Bản

Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu vào 9/1939. Cùng với tiến bộ khoa học kỹ thuật, những công trình nghiên cứu hạt nhân cũng đạt bước tiến bộ rõ rệt. Thời đó, nhà vật lý người Do Thái lưu vong sang Mỹ Leo-Szilard do lo ngại rằng người Đức cùng với phát minh về hạt nhân sẽ chế tạo ra bom nguyên tử, đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ hồi bấy giờ là Franklin Delano Roosevelt đề nghị Mỹ nhanh chóng xúc tiến kế hoạch chế tạo bom nguyên tử. Tháng 10/1939, Mỹ bắt đầu lên kế hoạch chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên mang tên Mahatan

 

Toàn cảnh Hiroshima trước và sau khi bị trúng bom nguyên tử năm 1945

Kế hoạch Mahatan được thực hiện trong 3 năm từ 8/1942 với tổng kinh phí 2 tỷ USD. Ngày 16/7/1944, quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới đã được thử nghiệm thành công tại bang New Mexico miền tây nước Mỹ.

Tại sao Mỹ lại quyết định chọn Nhật Bản là mục tiêu ném bom nguyên tử? Theo một tư liệu tại bảo tàng, vào tháng 5/1943, Mỹ đưa ra ý tưởng chọn Nhật Bản là điểm ném quả bom nguyên tử đầu tiên và ý tưởng này đã được thống nhất tại cuộc hội đàm cấp cao Anh -Mỹ vào tháng 9/1944 với 3 lý do:

Hối thúc phát xít Nhật sớm đầu hàng nhằm giảm tối đa thương vong cho quân đội Mỹ. Tại cuộc hội đàm cấp cao quân đồng minh gồm Mỹ, Anh và Liên Xô cũ, các nhà lãnh đạo Xô Viết bày tỏ lập trường sẽ tấn công Nhật Bản trong vòng 3 tháng sau khi phát xít Đức đầu hàng. Và lý do cuối cùng là Mỹ muốn chứng tỏ uy lực của mình đối với cả thế giới bằng một loại vũ khí tối tân mới vừa được chế tạo.

Từ mùa xuân năm 1945, Mỹ bắt đầu tính đến nên chọn thành phố nào của Nhật Bản để thả bom nguyên tử. Theo tính toán của các chuyên gia quân sự của Mỹ thời bấy giờ, mục tiêu ném bom là từ trung tâm thành phố trong vòng bán kính khoảng 4,8km.

Ngày 17/5/1945, 17 thành phố của Nhật Bản đã được liệt kê trong danh sách mục tiêu ném bom. Trong 3 tháng tiếp theo, Mỹ đã cân nhắc rút xuống 4 thành phố. Cuối cùng, ngày 25/7/1945, Chính phủ Mỹ chính thức phát đi lệnh ném bom nguyên tử xuống các thành phố Hirosima, Nigata, Nagasaki và Ogưra.

Hirosima được chọn là mục tiêu đầu tiên với lý do về mặt địa lý có sông và núi bao quanh rất phù hợp sức với sức phá hủy của bom nguyên tử đồng thời vừa là căn cứ quân sự vừa là thành phố duy nhất tại Nhật Bản không có tù binh của quân đồng minh.

Quyết định vận mệnh của Hirosima

Đúng 8h15, ngày 6/8/1945, một tiếng nổ khủng khiếp phá tan bầu không khí tĩnh lặng tại Hirosima. Trong chớp mắt sau khi quả bom nguyên tử rơi xuống, cả thành phố Hirosima đã bị thiêu trụi. Trong vòng bán kính 2km tính từ tâm điểm ném bom không một người dân nào sống sót. Nhà cửa, trường học, nhà máy và các cơ sở quân sự bị san phẳng hoàn toàn. Số người thiệt mạng trong ngày hôm đó lên tới 140.000, chiếm một nửa dân số thành phố Hirosima lúc bấy giờ. Hirosima vào ngày đó giống như thảo nguyên chết với những xác người chất đống bị cháy trụi.

Do chưa hiểu hết độ hủy diệt của vũ khí hạt nhân, một số lượng lớn người đến tận Hirosima làm công tác cứu tế đã bị nhiễm phóng xạ nặng. Mùa thu năm 1945, tại Hirosima một loạt bi kịch liên tiếp xảy ra. Ngay sau đó, thành phố này lại hứng chịu một cơn bão lớn mang tên Makurazaki….

Hirosima ngày nay

64 năm trôi qua, trên gương mặt người dân Hirosima vẫn gợn nét đăm chiêu về nỗi đau trong quá khứ nhưng tràn đầy tự hào vì những thành tựu mà họ đạt được sau chiến tranh. Hirosima ngày nay là một trong những trung tâm kinh tế lớn và địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản.

Phía sau những cánh chim là ngôi nhà mái vòm- di tích sau trận bom nguyên tử

Tại công viên hòa bình ở thành phố này đã thành thông lệ hàng năm đúng 8h15 phút ngày 6/8, hàng chục ngàn người tập trung trước Đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử để cầu nguyện linh hồn những người đã khuất.

Người dân Hirosima ngày nay, ai ai cũng in đậm trong tim nội dung bức thông điệp hòa bình,  kêu gọi không vũ khí hạt nhân được lấy ra trong đám cháy trận bom nguyên tử 8/1945 từ quê hương họ gửi đến toàn thể nhân dân thế giới…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.