Thông điệp năm mới 2023 tràn đầy hy vọng từ các nhà lãnh đạo thế giới

VOV.VN - Trong thông điệp Năm mới 2023, các nhà lãnh đạo thế giới cùng truyền đi năng lượng tích cực tới người dân, đồng thời khẳng định sự đoàn kết, tinh thần lạc quan sẽ giúp thế giới vượt qua những thách thức lớn phía trước.

Thông điệp Năm mới  2023 dài 9 phút của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi năm 2022 là năm của “những quyết định khó khăn nhưng cần thiết và những bước đi lớn," với những sự kiện then chốt đặt nền móng cho tương lai của nước Nga. Ông cảm ơn người dân Nga, giống như trong tất cả các giai đoạn khó khăn trước đây, đã vượt qua một năm đầy bất ổn và nhiều lo lắng, đồng thời bày tỏ tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi thử thách.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bài phát biểu chào mừng năm mới 2023 khẳng định, năm nay sẽ là năm của cải cách hưu trí nhằm đảm bảo sự cân bằng trong hệ thống tài chính của nước Pháp trong những năm tới và thập kỷ tới.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng đề cập mối quan tâm lớn của nước Pháp trong năm 2023 này: “Bước vào năm nay, một mối quan tâm trước hết mà tôi nghĩ ngay đến là liệu chúng ta có sắp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác hay không. Liệu chúng ta có bị cắt điện không? Nếu chúng ta tiếp tục tiết kiệm năng lượng như chúng ta đã làm trong vài tháng qua và như Tôi đã tuyên bố hôm 14/7, chúng ta tiếp tục đưa các lò phản ứng hạt nhân của mình trở lại hoạt động như dự kiến, chúng ta liệu sẽ làm được không? Điều đó nằm trong tầm tay của chúng ta”.

Trong thông điệp Năm Mới được truyền hình trực tiếp,Thủ tướng Đức Olaf Scholz ca ngợi những nỗ lực của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng khi đất nước rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng năng lượng. Ông kêu gọi người dân Đức "tiếp tục đoàn kết trong năm tới."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân, tin tưởng năm 2023 sẽ là “năm của chiến thắng” cho đất nước Ukraine. Mong ước này sẽ trở thành thành hiện thực, nhưng không phải nhờ vào một phép màu nào cả mà chính là từ nỗ lực, sự đấu tranh, tinh thần tương trợ lẫn nhau cũng như đến từ những tấm lòng nhân đạo.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mở đầu thông điệp năm mới không quên thể hiện sự trân quý những gì đã đạt được trong năm 2022, nhấn mạnh sau gần 3 năm chiến đấu với COVID-19, mọi thứ đang trở lại bình thường. Singapore đã có lễ diễu hành nhân ngày Quốc khánh quy mô lớn đầu tiên kể từ sau đại dịch. Người dân nước này lại có thể ăn mừng các lễ hội, đoàn tụ với gia đình và bạn bè trong và ngoài nước. Thủ tướng Lý Hiển Long không quên nhắc nhở người dân Singapore duy trì chiến dịch tiêm chủng hiện tại, tự bảo vệ mình bằng các loại vaccine. Ông cũng bày tỏ cảm kích trước sự ủng hộ và tin tưởng của người dân Singapore cũng như những nỗ lực dũng cảm phi thường của những người ở tuyến đầu chống dịch.

Trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh, năm 2022 là một năm đầy chông gai. Đó là một năm mà người dân Nam Phi tiếp tục phải chịu đựng những khó khăn do thất nghiệp, nghèo đói và bất bình đẳng kéo dài. Nhưng hiện tại, nền kinh tế Nam Phi đang phát triển trở lại.Trong năm qua, khoảng 1,5 triệu việc làm mới đã được tạo ra. Môi trường hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư mới được cải thiện. Những thách thức về điện đã được giải quyết. Đã có những cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Tổng thống Nam Phi không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với những người Nam Phi đã tận tuỵ phục vụ đất nước trong suốt năm qua như các nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế, nhân viên thực thi pháp luật… Vượt lên tất cả là tinh thần lạc quan và tràn đầy hy vọng, Nam Phi đang hướng tới năm mới 2023 với nhiều khởi sắc.

“Đây là thời điểm cho những khởi đầu mới cho một số khía cạnh có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Cần đưa ra quyết định để làm mọi thứ tốt hơn. Đó cũng là thời điểm của hy vọng – hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính chúng ta và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn cho đất nước mà tất cả chúng ta đều yêu quý”, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới tưng bừng đón năm mới 2023
Thế giới tưng bừng đón năm mới 2023

VOV.VN - Các nước trên thế giới chào đón năm mới 2023, tạm biệt 12 tháng biến động với hàng loạt sự kiện xảy ra trên mọi khu vực.

Thế giới tưng bừng đón năm mới 2023

Thế giới tưng bừng đón năm mới 2023

VOV.VN - Các nước trên thế giới chào đón năm mới 2023, tạm biệt 12 tháng biến động với hàng loạt sự kiện xảy ra trên mọi khu vực.

Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông trong ngày đầu năm mới
Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 1/1, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra vùng biển phía Đông nước này.

Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông trong ngày đầu năm mới

Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 1/1, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra vùng biển phía Đông nước này.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh trước thềm năm mới
Nga và Ukraine trao đổi tù binh trước thềm năm mới

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 31/12 thông báo, hai bên đã tiến hành trao đổi hơn 200 tù binh. Đây là thông tin tích cực trước thời điểm năm mới 2023.  

Nga và Ukraine trao đổi tù binh trước thềm năm mới

Nga và Ukraine trao đổi tù binh trước thềm năm mới

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 31/12 thông báo, hai bên đã tiến hành trao đổi hơn 200 tù binh. Đây là thông tin tích cực trước thời điểm năm mới 2023.  

Những truyền thống đón năm mới độc đáo trên thế giới
Những truyền thống đón năm mới độc đáo trên thế giới

VOV.VN - Từ ném đồ đạc cũ, đập bát đĩa, đổ nước cho đến nhảy sóng và ăn những món ăn đặc biệt, mỗi quốc gia trên thế giới đều có cách riêng để cầu mong may mắn trong năm mới.

Những truyền thống đón năm mới độc đáo trên thế giới

Những truyền thống đón năm mới độc đáo trên thế giới

VOV.VN - Từ ném đồ đạc cũ, đập bát đĩa, đổ nước cho đến nhảy sóng và ăn những món ăn đặc biệt, mỗi quốc gia trên thế giới đều có cách riêng để cầu mong may mắn trong năm mới.

Croatia đón năm mới bằng việc gia nhập Eurozone và khu vực Schengen
Croatia đón năm mới bằng việc gia nhập Eurozone và khu vực Schengen

VOV.VN - Từ ngày 1/1, Croatia sẽ trở thành quốc gia thành viên mới nhất gia nhập Eurozone và khu vực Schengen. Điều này cũng mở ra một cơ hội mới cho quốc gia Balkan này trong việc tăng khả năng lưu thông hàng hóa và các dịch vụ tự do cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế.

Croatia đón năm mới bằng việc gia nhập Eurozone và khu vực Schengen

Croatia đón năm mới bằng việc gia nhập Eurozone và khu vực Schengen

VOV.VN - Từ ngày 1/1, Croatia sẽ trở thành quốc gia thành viên mới nhất gia nhập Eurozone và khu vực Schengen. Điều này cũng mở ra một cơ hội mới cho quốc gia Balkan này trong việc tăng khả năng lưu thông hàng hóa và các dịch vụ tự do cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế.