Thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza
Nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ nhấn mạnh "sự khẩn thiết phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức, lâu dài và được tuân thủ đầy đủ", tiến tới việc rút toàn bộ quân Israel.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 8/1 đã thông qua Nghị quyết 1860 với 14 phiếu thuận và Mỹ bỏ phiếu trắng yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Dải Gaza, tiến tới việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine.
Nghị quyết cũng kêu gọi cung cấp và phân phát hàng cứu trợ nhân đạo tại Gaza, đồng thời hoan nghênh các sáng kiến thiết lập các hành lang viện trợ nhân đạo và các cơ chế khác để duy trì việc trợ giúp nhân đạo tại Gaza.
Nghị quyết lên án mọi hành động bạo lực và thù địch nhằm vào thường dân cũng như tất cả các hành động khủng bố; hối thúc các nước thành viên tăng cường các nỗ lực đảm bảo an ninh tại Gaza để duy trì một lệnh ngừng bắn lâu dài, trong đó bao gồm cả ngăn chặn chuyển vũ khí trái phép vào Gaza.
![]() |
| Khẩn thiết phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza (Ảnh:Reuter) |
Nghị quyết trên được đưa ra sau bốn ngày thương lượng giữa Ngoại trưởng Anh David Miliband, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cùng một số ngoại trưởng các nước Arập và Tổng thư ký Liên đoàn Arập Amr Mussa.
Nội dung nghị quyết được xem là dung hòa các đề xuất đối nghịch do các bộ trưởng Arập và phương Tây đưa ra.
Việc Ngoại trưởng Mỹ Rice bỏ phiếu trắng là một bất ngờ vì trước đó các nhà ngoại giao các bên đều tỏ ý trông đợi nghị quyết sẽ được sự đồng thuận.
Tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn ở Dải Gaza, cùng ngày 9/1, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Han Hans-Gert Pottering đã ra tuyên bố "kiên quyết lên án và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột đang gây tổn thất nặng nề cho các dân thường vô tội".
EP cho rằng Liên minh Châu Âu (EU) phải can thiệp vào tiến trình hòa bình Trung Đông cả về ngoại giao lẫn chính trị, dưới sự điều hành của LHQ và cùng với các đối tác khác, trong đó có các lực lượng an ninh châu Âu.
Tuyên bố khẳng định "cơ sở khả thi duy nhất cho một nền hòa bình lâu dài là giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine là hai quốc gia có chủ quyền trong những đường biên giới an ninh".
Sau cuộc hội đàm tại Paris (Pháp), Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhất trí rằng "cần phải ngăn chặn bạo lực leo thang ở Gaza, Israel phải được đảm bảo an ninh và rút quân khỏi Gaza càng sớn càng tốt". Hai nhà lãnh đạo cho rằng để đạt được điều này, cần phải ngăn chặn việc chuyển lậu vũ khí vào Gaza.
Trong khi đó, làn sóng phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza tiếp tục dâng cao trên khắp thế giới. Phát biểu trước các nhà ngoại giao Malaysia và nước ngoài tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt Israel do nước này tiến hành cuộc tiến công quân sự vào Dải Gaza. Ông khẳng định bất cứ nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn nào cũng phải bao gồm việc Israel rút quân.
Tại Nam Phi, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình do Liên đoàn Công nhân quốc tế tiên phong tổ chức trước trụ sở toà nhà Quốc hội ở Cape Town kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.
Những người biểu tình phản đối việc Chính phủ Nam Phi bán vũ khí cho Israel, yêu cầu trục xuất Đại sứ Israel khỏi Nam Phi và áp đặt các biện pháp trừng phạt Nhà nước Do Thái.
Tại Na Uy, tất cả các đoàn tầu hỏa chở khách trên cả nước đỗ tại các ga thêm hai phút để phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza./.
