Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cùng với việc Triều Tiên tái khởi động mức ứng phó dịch Covid-19 lên cấp cao nhất, mới đây, thủ đô Bình Nhưỡng của nước này thông báo sẽ siết chặt công tác phòng chống dịch tại đây.

Theo Đài phát thanh trung ương Triều Tiên (3/12), thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên đang siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, cụ thể tại các điểm giáp ranh giữa thủ đô Bình Nhưỡng và các tỉnh thành khác đều có điểm kiểm tra thân nhiệt đối với người và khử trùng phương tiện trước khi vào thành phố.

Tại một số quận nội thành, các bác sỹ gia đình (mỗi bác sỹ phụ trách 100 hộ gia đình) sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho người dân, trong trường hợp phát hiện người dân mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp sẽ kịp thời bố trí thăm khám để loại trừ các ca nhiễm Covid-19. Hệ thống xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt toàn thành phố cũng được kiểm tra thường xuyên.

Trong khi đó, cùng ngày, tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên đăng tải bài xã luận nhấn mạnh, trong thời điểm này, bất luận là ai hay cơ quan nào cũng đều phải tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng dịch của quốc gia.

Trước đó, ngày 2/12 vừa qua, Triều Tiên đã tái khởi động mức ứng phó dịch Covid-19 lên cấp cao nhất – cấp “siêu đặc biệt”. Mức ứng phó này yêu cầu hạn chế sự đi lại giữa người dân các địa phương, một số cửa hàng, nhà hàng, cửa hàng mát-xa tạm dừng hoạt động, tất cả các cuộc họp sẽ được tiến hành thông qua hình thức trực tuyến. Triều Tiên tiếp tục đóng cửa biên giới cả trên bộ, trên không và trên biển, các cầu cảng khu vực biên giới đều bố trí khu vực vệ sinh khử trùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tái khởi động mức ứng phó cấp cao nhất đối với dịch Covid-19
Triều Tiên tái khởi động mức ứng phó cấp cao nhất đối với dịch Covid-19

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, Triều Tiên đã quyết định tái khởi động mức ứng phó với dịch lên cấp cao nhất – cấp “siêu đặc biệt”.

Triều Tiên tái khởi động mức ứng phó cấp cao nhất đối với dịch Covid-19

Triều Tiên tái khởi động mức ứng phó cấp cao nhất đối với dịch Covid-19

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, Triều Tiên đã quyết định tái khởi động mức ứng phó với dịch lên cấp cao nhất – cấp “siêu đặc biệt”.

6,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên ở Mỹ có thể được phân bổ cho các bang
6,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên ở Mỹ có thể được phân bổ cho các bang

VOV.VN - Các bang ở Mỹ sẽ bắt đầu nhận được những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào giữa tháng sau, nhưng sẽ tự quyết định đối tượng đầu tiên được tiêm.

6,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên ở Mỹ có thể được phân bổ cho các bang

6,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên ở Mỹ có thể được phân bổ cho các bang

VOV.VN - Các bang ở Mỹ sẽ bắt đầu nhận được những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào giữa tháng sau, nhưng sẽ tự quyết định đối tượng đầu tiên được tiêm.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên khi dịch Covid-19 được kiếm soát
Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên khi dịch Covid-19 được kiếm soát

VOV.VN - Bộ trưởng Lee In Young nhấn mạnh cần thúc đẩy đối thoại, hợp tác cởi mở và chính thức vì sự phát triển của mối quan hệ liên Triều.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên khi dịch Covid-19 được kiếm soát

Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên khi dịch Covid-19 được kiếm soát

VOV.VN - Bộ trưởng Lee In Young nhấn mạnh cần thúc đẩy đối thoại, hợp tác cởi mở và chính thức vì sự phát triển của mối quan hệ liên Triều.