Thủ đô Campuchia khoanh vùng đỏ chặn Covid-19, New Zealand có ca mắc dù đã tiêm 2 mũi

VOV.VN - Hôm 20/4, Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 431 trường hợp mới dương tính với Covid-19, trong đó có 429 trường hợp lây nhiễm từ cộng đồng. Còn tại New Zealand, người ta phát hiện 1 ca tiêm đủ vaccine Covid-19 nhưng vẫn mắc bệnh này.

So với 2 ngày trước, số ca mắc Covid-19 tại Campuchia đã có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Trong đó 2 địa phương có số ca bệnh mới nhiều nhất là thủ đô Phnom Penh với 271 trường hợp và tỉnh Preah Sihanouk có 133 trường hợp. Bộ Y tế Campuchia cũng xác nhận đã có thêm 4 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

Trước nguy cơ lây nhiễm cao tại một số khu vực tập trung nhiều ca bệnh mới phát hiện, đêm qua Chính quyền Phnom Penh đã quyết định khoanh “vùng đỏ” tại 4 phường và 3 tổ dân phố trên địa bàn thủ đô để áp dụng những biện pháp quản lý nghiêm ngặt nhất. Tất cả người dân tại các “vùng đỏ” này không được phép ra khỏi nhà vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ cấp cứu, đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hoặc đi  tiêm phòng Vaccine, các hộ dân sẽ được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, mọi hoạt động kinh doanh tại “vùng đỏ” cũng phải tạm dừng. Hiện nay, Phnom Penh đã phát hiện 5.247 trường hợp bị Covid-19 trên địa bàn. Trong đó có hơn 1.600 ca bệnh là công nhân và các tiểu thương buôn bán tại các khu chợ đông người.

Tính đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 7.444 người bị Covid-19, trong đó có 6.899 trường hợp lây nhiễm cộng đồng từ ngày 20/2 đến nay. Hiện có 4.835 bệnh nhân đang phải điều trị và 49 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Trong khi đó tại New Zeland, một người làm việc tại sân bay nước này vừa được xác nhận dương tính với Covid-19 mặc dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Tuy nhiên sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại miễn kiểm dịch vừa được thiết lập từ ngày 19/4 giữa New Zealand với Australia.

Vào ngày thứ hai của chương ‘bong bóng đi lại’ xuyên biển Tasman với Australia, New Zealand ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19 là nhân viên làm việc tại sân bay Auckland. Theo truyền thông địa phương, bệnh nhân đã được tiêm đầy đủ hai liều vaccine và làm công việc dọn dẹp các máy bay đến từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao.

Trong một tuyên bố ngay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 mới, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bệnh nhân được kiểm tra định kỳ và trong lần gần nhất được thực hiện vào hôm qua (19/4) đã cho kết quả dương tính.

Tuy nhiên, sự việc sẽ không ảnh hưởng đến chương trình đi lại miễn cách ly y tế vừa có hiệu lực từ hôm qua đối với hành khách đến từ Australia. Thủ tướng Ardern cũng cho biết trong ngày đầu tiên thiết lập hành lang đi lại an toàn với Australia đã có 1.800 công dân Australia đến New Zealand.

Để thiết lập hành lang đi lại an toàn dịch bệnh, các sân bay quốc tế của New Zealand đều bố trí hai làn di chuyển riêng biệt để đảm bảo hành khách đến từ các quốc gia có ‘bong bóng đi lại’ với New Zealand gồm Australia, Quần đảo Cook và Niue không tiếp xúc với những người đến từ các quốc gia khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ mở rộng khuyến cáo đi lại do Covid-19, WHO cảnh báo tốc độ lây lan
Mỹ sẽ mở rộng khuyến cáo đi lại do Covid-19, WHO cảnh báo tốc độ lây lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/4 thông báo sẽ mở rộng khuyến cáo đi lại tới 80% các nước trên thế giới trong bối cảnh gia tăng các ca mắc Covid-19. Còn lãnh đạo WHO cho biết, tốc độ lây nhiễm Covid-19 tăng cao nhất từ đầu mùa dịch.

Mỹ sẽ mở rộng khuyến cáo đi lại do Covid-19, WHO cảnh báo tốc độ lây lan

Mỹ sẽ mở rộng khuyến cáo đi lại do Covid-19, WHO cảnh báo tốc độ lây lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/4 thông báo sẽ mở rộng khuyến cáo đi lại tới 80% các nước trên thế giới trong bối cảnh gia tăng các ca mắc Covid-19. Còn lãnh đạo WHO cho biết, tốc độ lây nhiễm Covid-19 tăng cao nhất từ đầu mùa dịch.

WHO nhận định thế giới có thể kiểm soát Covid-19, Thái Lan sắp cho bệnh nhân tự cách ly
WHO nhận định thế giới có thể kiểm soát Covid-19, Thái Lan sắp cho bệnh nhân tự cách ly

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra nhận định lạc quan cho rằng, thế giới có thể kiểm soát đại dịch Covid-19 trong những tháng tới. Trong khi đó, Thái Lan lên kế hoạch để bệnh nhân dịch bệnh này tự cách ly tại nhà.

WHO nhận định thế giới có thể kiểm soát Covid-19, Thái Lan sắp cho bệnh nhân tự cách ly

WHO nhận định thế giới có thể kiểm soát Covid-19, Thái Lan sắp cho bệnh nhân tự cách ly

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra nhận định lạc quan cho rằng, thế giới có thể kiểm soát đại dịch Covid-19 trong những tháng tới. Trong khi đó, Thái Lan lên kế hoạch để bệnh nhân dịch bệnh này tự cách ly tại nhà.

Số ca Covid-19 ở Campuchia lại phá kỷ lục, chính phủ hỗ trợ lương thực khẩn cấp
Số ca Covid-19 ở Campuchia lại phá kỷ lục, chính phủ hỗ trợ lương thực khẩn cấp

VOV.VN - Chiều nay (19/4), Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 624 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, một lần nữa phá kỷ lục về số ca bệnh mới phát hiện tại quốc gia này.

Số ca Covid-19 ở Campuchia lại phá kỷ lục, chính phủ hỗ trợ lương thực khẩn cấp

Số ca Covid-19 ở Campuchia lại phá kỷ lục, chính phủ hỗ trợ lương thực khẩn cấp

VOV.VN - Chiều nay (19/4), Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 624 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, một lần nữa phá kỷ lục về số ca bệnh mới phát hiện tại quốc gia này.

New Zealand: Sẽ điều chuyển công việc những người không tiêm vaccine ngừa Covid-19
New Zealand: Sẽ điều chuyển công việc những người không tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo ước tính của chính phủ New Zealand, hiện có khoảng 4010 người làm việc tại các cơ sở cách ly tập trung của chính phủ song 538 người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.

New Zealand: Sẽ điều chuyển công việc những người không tiêm vaccine ngừa Covid-19

New Zealand: Sẽ điều chuyển công việc những người không tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo ước tính của chính phủ New Zealand, hiện có khoảng 4010 người làm việc tại các cơ sở cách ly tập trung của chính phủ song 538 người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.