Thử nghiệm “hộ chiếu Covid-19” cho chặng bay giữa Australia và New Zealand

VOV.VN - Hãng hàng không quốc gia New Zealand đang lên kế hoạch sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số hay còn gọi là “hộ chiếu Covid-19” để chuẩn bị cho việc nối lại các chuyến bay quốc tế với Australia trong thời gian tới.

Hãng hàng không Air New Zealand mới đây cho biết hãng này sẽ thử nghiệm một loại thẻ du lịch số có chứa thông tin y tế của hành khách, trong đó quan trọng nhất là tình trạng tiêm chủng vaccine Covid-19.

Theo bà Jennifer Sepull, Giám đốc kỹ thuật số của Air New Zealand, thẻ du lịch này về bản chất là một chứng chỉ y tế số có thể được chia sẻ dễ dàng và an toàn với các hãng hàng không cũng như với cơ quan kiểm soát biên giới.

Air New Zealand dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm loại “hộ chiếu Covid-19” này trên chặng bay giữa thành phố Auckland của New Zealand và thành phố Sydney của Australia bắt đầu từ tháng 4 tới.

Ý tưởng về “hộ chiếu Covid-19” của hãng hàng không quốc gia New Zealand được xây dựng dựa trên một ứng dụng do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế phát triển và một số hãng hàng không quốc tế như Etihad và Emirates cũng đã tiến hành thử nghiệm.

Phó chủ tịch cấp cao Nick Careen của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế cho biết, ứng dụng này sẽ là cột mốc quan trọng cho việc khởi động lại các chuyến du lịch quốc tế trong bối cảnh việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đang được triển khai trên toàn cầu. Ông Careen cũng khẳng định, ứng dụng đảm bảo quyền riêng tư bằng cách cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu y tế mà họ cung cấp.

Từ tháng 10/2020, Australia bắt đầu cho phép đi lại không cần kiểm dịch hay còn gọi là “bong bóng du lịch” xuyên biển Tasman một chiều với New Zealand. Và dự kiến từ cuối tháng sau người dân từ Australia cũng sẽ được phép nhập cảnh New Zealand mà không cần kiểm dịch.

Tuy nhiên, do những đợt dịch Covid-19 bùng phát gần đây ở cả 2 nước, chính phủ 2 bên vẫn đang tiến hành đàm phán về thời điểm sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới cho phép công dân 2 nước đi lại tự do như trước thời điểm xảy ra đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ không cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, Australia tin hiệu quả vaccine AstraZeneca
Anh sẽ không cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, Australia tin hiệu quả vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách vaccine của Anh ngày 7/2 tuyên bố nước này sẽ không đưa ra hộ chiếu vaccine cho các công dân vì chưa rõ hiệu quả thực sự của vaccine, dù Anh là nước đang tiêm vaccine nhiều nhất châu Âu, cho hơn 11,5 triệu dân.

Anh sẽ không cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, Australia tin hiệu quả vaccine AstraZeneca

Anh sẽ không cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, Australia tin hiệu quả vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách vaccine của Anh ngày 7/2 tuyên bố nước này sẽ không đưa ra hộ chiếu vaccine cho các công dân vì chưa rõ hiệu quả thực sự của vaccine, dù Anh là nước đang tiêm vaccine nhiều nhất châu Âu, cho hơn 11,5 triệu dân.

Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19
Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Đan Mạch ngày 4/2 đã công bố sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong vòng từ 3-4 tháng nữa.

Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19

Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Đan Mạch ngày 4/2 đã công bố sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong vòng từ 3-4 tháng nữa.

Gần 60% người Nga phản đối việc ban hành “hộ chiếu Covid”
Gần 60% người Nga phản đối việc ban hành “hộ chiếu Covid”

VOV.VN - Theo kết quả khảo sát của cổng thông tin SuperJob, tiến hành trong hai ngày 18/1 và 19/1, gần 60% người Nga phản đối việc ban hành “hộ chiếu Covid”.

Gần 60% người Nga phản đối việc ban hành “hộ chiếu Covid”

Gần 60% người Nga phản đối việc ban hành “hộ chiếu Covid”

VOV.VN - Theo kết quả khảo sát của cổng thông tin SuperJob, tiến hành trong hai ngày 18/1 và 19/1, gần 60% người Nga phản đối việc ban hành “hộ chiếu Covid”.