Thử nghiệm máy bay siêu thanh của Mỹ tiếp tục thất bại
Đây là lần thứ 3 Mỹ thất bại với thử nghiệm máy bay siêu thanh không người lái Waverider.
Không quân Mỹ ngày 15/8 cho biết chuyến bay thử nghiệm của máy bay siêu thanh không người lái X-51A Waverider trên không phận Thái Bình Dương đã thất bại, khiến máy bay bị vỡ tung và rơi xuống biển.
Chiếc máy bay X-51A Waverider không người lái được thiết kế có thể bay gấp 6 lần tốc độ âm thanh (Mach 6), tương đương 5.800 km/giờ, sau khi được thả bởi một máy bay ném bom B-52 ở độ cao khoảng 15.000m ngoài khơi bờ biển California.
![]() |
|
Đồ hoạ mô phỏng một chiếc máy bay siêu thanh X-51A Waverider |
Nhà chức trách nói rằng, có vấn đề trong một bộ phận của cánh được xác định 16 giây sau khi tên lửa đẩy kích hỏa để tăng tốc cho máy bay. 15 giây sau khi tách khỏi tên lửa đẩy, X-51A bị mất kiểm soát.
Trong cuộc thử nghiệm hôm 14/8, Waverider được thiết kế để duy trì tốc độ Mach 6 trong thời gian khoảng 5 phút. Vụ thử nghiệm được tiến hành vào lúc 10 giờ sáng (17 giờ GMT) ngày 14/8 từ Căn cứ không quân Edwards.
Charlie Brink, từ Phòng thí nghiệm không quân tại căn cứ không Wright-Patterson ở bang Ohio, cho biết “tất cả các dữ liệu cho thấy chúng tôi đã tạo ra các điều kiện thích hợp cho việc đốt cháy động cơ và chúng tôi đều rất hy vọng có thể hoàn thành các mục tiêu thử nghiệm”.
Đây là thất bại mới nhất đối với Waverider. Một máy bay thử nghiệm trước đó cũng bị rơi ở Thái Bình Dương năm 2011 sau khi nó không thể khởi động lại động cơ. Nhưng trong chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2010, Waverider đã đạt tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh trong thời gian 3 phút.
Các giới chức quốc phòng Mỹ coi máy bay siêu thanh là một biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh không lực. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu Waverider cũng được kỳ vọng có thể giúp phát triển một máy bay thương mại với khả năng bay xuyên nước Mỹ chỉ trong 46 phút, hoặc từ Tokyo đến Paris trong chưa đầy 2 giờ.
Chiếc Waverider bị rơi ở Thái Bình Dương hôm 14/8 là máy bay siêu thanh thứ 3 trong số 4 chiếc được chế tạo cho quân đội Mỹ.
Giờ đây chỉ còn một chiếc Waverider và không quân Mỹ cho biết lực lượng này chưa quyết định có tiến hành một cuộc thử nghiệm thứ 4 hay không.
Được biết, Mỹ đã chi 140 triệu USD cho dự án Waverider./.
|
Video mô phỏng một cuộc thử nghiệm của Waverider |
