“Thù trong giặc ngoài” tại Syria

Các nước phương Tây, Arab, Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Vịnh Persian công khai lên tiếng ủng hộ phe đối lập tại Syria.  

Ngày 12/5, bạo lực làm ít nhất 15 người chết tại Syria, bất chấp việc Liên Hợp Quốc (LHQ) đã triển khai được 1/2 tổng số 300 quan sát viên tới giám sát lệnh ngừng bắn. Tình hình ngày càng rối ren hơn khi phe đối lập được nước ngoài hậu thuẫn cả về tài chính và vũ khí. 

Sau hàng loạt vụ nổ tại thủ đô Damascus và Aleppo, Chính phủ Syria buộc tội Mỹ và các nước phương Tây thông đồng với các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda để gây mất an ninh cho nước này.

Bạo lực vẫn không ngừng tại Syria (Ảnh: AFP)
Trong cuộc họp báo tại Damascus ngày 12/5, Bộ trưởng Thông tin Hasan Mahmoud cho rằng, các vụ tấn công, điển hình là vụ đánh bom xe kép tại Damascus hôm thứ Tư (9/5) vừa qua làm 55 người chết cho thấy, những phần tử liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đang nhằm vào Syria.

Bộ trưởng Thông tin Syria nói: “Hành động leo thang khủng bố, bằng cách gài hàng tấn chất nổ trên xe ô tô là sự tiếp nối bạo lực do liên minh khủng bố giữa các nhóm vũ trang và Al Qaeda thực hiện. Hậu thuẫn cho họ là các nước phương Tây và các nước khu vực. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và kế hoạch ngừng bắn của Đặc phái viên Kofi Annan. Tình trạng này đòi hỏi ông Annan cần có biện pháp rõ ràng hơn với các nhóm vũ trang và các nước ủng hộ họ bằng tiền và vũ khí hòng làm thất bại kế hoạch hòa bình”.

Trong lúc này, các nước phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Arab ở vùng Vịnh Persian công khai lên tiếng ủng hộ phe đối lập và đề nghị cấp tài chính để mua sắm thiết bị viễn thông cùng nhiều thiết bị khác cho phe đối lập. Nhiều nhà hoạt động cho biết, các nước vùng Vịnh đang âm thầm chuyển tiền hoặc vũ khí cho phe đối lập thông qua các nhà tài trợ tư nhân.

Cũng ngày 12/5, phe đối lập ở miền bắc Syria và những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài đã họp bàn cách thiết lập một lực lượng thống nhất để gia tăng sức mạnh chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo phe đối lập đã bay sang Roma, Italy để củng cố lại Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) vốn bị chia rẽ gay gắt. Hội đồng này nhận thấy cần phải chọn người đứng đầu mới họăc tái cấu trúc tổ chức nhằm tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi hơn của các nước phương Tây.

Với tình trạng bạo lực dai dẳng, phe đối lập được nước ngoài hậu thuẫn, chính quyền Syria lâm vào cảnh “thù trong giặc ngoài”, người dân vẫn chưa hưởng được giây phút bình yên. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thừa nhận rằng, cánh cửa cho cơ hội ngăn chặn một cuộc nội chiến toàn diện ở Syria còn rất hẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.