Thứ trưởng Triều Tiên đi Trung Quốc và Nga tham vấn ngoại giao

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui hôm 4/10 đã rời Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm tới Trung Quốc.

Đây được cho là động thái ngoại giao chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng vào ngày cuối tuần này.

Bà Choe Son Hui. Ảnh: The Times.

Trong một đoạn băng video do Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA công bố, bà Choe đã có mặt tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng vào tối 4/10 với một vài quan chức của Bộ ngoại giao Triều Tiên.

Hãng tin này cũng cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên sẽ tới Bắc Kinh để thảo luận với các quan chức Trung Quốc, sau đó tới Moscow để tham vấn với các nhà ngoại giao Nga cũng như sẽ tham dự vào một cuộc gặp 3 bên Triều Tiên – Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, thời gian cụ thể của các cuộc gặp vẫn chưa được tiết lộ.

Chuyến đi của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chuẩn bị có chuyến thăm đến Bình Nhưỡng vào cuối tuần này để thảo luận với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà Trắng gọi chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ tới Triều Tiên là “bước tiến tích cực” bất chấp những nghi ngại tiêu cực từ phía Triều Tiên. Ngoài Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ có lịch trình tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong chuyến công du này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cần thúc đẩy đàm phán Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên
Mỹ cần thúc đẩy đàm phán Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên

VOV.VN - Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên là điều rất cần cho Bán đảo Triều Tiên và an ninh thế giới. Mỹ đóng vai trò quan trọng trong đàm phán hòa ước đó.

Mỹ cần thúc đẩy đàm phán Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên

Mỹ cần thúc đẩy đàm phán Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên

VOV.VN - Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên là điều rất cần cho Bán đảo Triều Tiên và an ninh thế giới. Mỹ đóng vai trò quan trọng trong đàm phán hòa ước đó.

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Thế giới nên đặt niềm tin vào Triều Tiên với lời hứa phi hạt nhân hóa
Thế giới nên đặt niềm tin vào Triều Tiên với lời hứa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bất chấp các hoài nghi, hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc và Lãnh đạo Triều Tiên nắm tay nhau trên núi Paektu gửi đi thông điệp mạnh về triển vọng hòa bình.

Thế giới nên đặt niềm tin vào Triều Tiên với lời hứa phi hạt nhân hóa

Thế giới nên đặt niềm tin vào Triều Tiên với lời hứa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bất chấp các hoài nghi, hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc và Lãnh đạo Triều Tiên nắm tay nhau trên núi Paektu gửi đi thông điệp mạnh về triển vọng hòa bình.

Hòa bình Triều Tiên: “Bóng” đến chân Mỹ trong thế trận đã định sẵn?
Hòa bình Triều Tiên: “Bóng” đến chân Mỹ trong thế trận đã định sẵn?

VOV.VN - Liệu Tổng thống Donald Trump có phải đi theo lộ trình hòa bình mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã vạch sẵn?

Hòa bình Triều Tiên: “Bóng” đến chân Mỹ trong thế trận đã định sẵn?

Hòa bình Triều Tiên: “Bóng” đến chân Mỹ trong thế trận đã định sẵn?

VOV.VN - Liệu Tổng thống Donald Trump có phải đi theo lộ trình hòa bình mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã vạch sẵn?

Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức sự kiện chung kỷ niệm Thượng đỉnh 2007
Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức sự kiện chung kỷ niệm Thượng đỉnh 2007

VOV.VN - Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên hôm 5/10 tổ chức sự kiện chung đầu tiên để kỷ niệm sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều 2007 tại Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức sự kiện chung kỷ niệm Thượng đỉnh 2007

Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức sự kiện chung kỷ niệm Thượng đỉnh 2007

VOV.VN - Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên hôm 5/10 tổ chức sự kiện chung đầu tiên để kỷ niệm sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều 2007 tại Bình Nhưỡng.