Thủ tướng Ai Cập xoa dịu người biểu tình
Thủ tướng Sharaf đã công bố nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, đẩy nhanh quá trình xét xử các cựu quan chức của chế độ cũ.
Ngày 9/7, Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf đã ra lệnh sa thải tất cả các quan chức an ninh bị cáo buộc sát hại người biểu tình trong các cuộc xuống đường, nhằm hạ bệ cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Theo hãng thông tấn nhà nước MENA, quyết định này là một phần trong "gói giải pháp" của Thủ tướng Saráp nhằm xoa dịu sự bất mãn của người dân nước này.
Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Thủ tướng Sharaf đã công bố nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, đẩy nhanh quá trình xét xử các cựu quan chức của chế độ cũ - bị cáo buộc sát hại những người thuộc lực lượng đối lập và quan chức tham nhũng.
Thủ tướng Sharaf tuyên bố đã ra lệnh thành lập một nhóm điều tra các cáo buộc, đồng thời cho biết Chánh án Tòa án Tối cao Ai Cập đã quyết định sẽ kháng cáo đối với tất cả các phán quyết "vô tội" đối với các quan chức của chế độ cũ. Ông Sharaf cũng đã quyết định sẽ thành lập một cơ chế thảo luận về tất cả các yêu cầu của các nhóm chính trị đòi dân chủ tại Ai Cập.
Tuyên bố của Thủ tướng Sharaf được đưa ra sau khi hàng trăm ngàn người dân Ai Cập đã biểu tình tại thủ đô Cairô và nhiều thành phố lớn khác ngày 8/7, kêu gọi chính quyền đáp ứng tất cả các "yêu cầu cách mạng"; trong đó có việc tổ chức ngay lập tức một phiên tòa minh bạch, công khai đối với cựu Tổng thống Mubarak, cũng như xử phạt nghiêm khắc hơn những quan chức tham nhũng của chế độ cũ, các quan chức cảnh sát đã trấn áp những người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm.
Những người biểu tình đe dọa sẽ có các hành động tiếp theo nếu chính quyền không đáp ứng yêu cầu của người dân./.