Thủ tướng Ấn Độ nêu đề xuất dỡ bỏ bản quyền vaccine tại Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Ngày 12/6, trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên G7 với đề xuất của Ấn Độ và Nam Phi dỡ bỏ tạm thời trên toàn cầu bản quyền sở hữu vaccine Covid-19.

Tham dự phiên họp đầu tiên từ xa của Hội nghị vớ chủ đề “Xây dựng lại mạnh mẽ hơn - Sức khỏe”, Thủ tướng Ấn Độ bày tỏ sự trân trọng với những sự giúp đỡ của các nước G7 và nhiều quốc gia bạn bè khác với Ấn Độ trong suốt làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai.

Ông Modi nhấn mạnh cách tiếp cận "toàn xã hội" của Ấn Độ trong cuộc chiến chống đại dịch, sự đồng tâm hiệp lực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và xã hội. Thủ tướng Ấn Độ cũng lý giải thành công của Ấn Độ trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số với mã nguồn mở để truy vết virus SARS-CoV-2, quản lý việc tiêm phòng vaccine. Ông cho biết, Ấn Độ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn với các quốc gia đang phát triển khác.  

Nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh sự ủng hộ của nước này với các nỗ lực tập thể nhằm cải thiện năng lực quản trị y tế toàn cầu, cũng như kêu gọi sự hậu thuẫn của G7 với đề xuất của Ấn Độ và Nam Phi tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về miễn trừ các Khía cạnh liên quan đến Thương mại của Quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) đối với các công nghệ liên quan đến Covid.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ và Nam Phi, cùng 57 thành viên khác của WTO đã đưa ra đề xuất từ ​​bỏ một số điều khoản của hiệp định TRIPS về phòng ngừa, ngăn chặn và chữa trị Covid-19. Thỏa thuận của WTO về TRIPS là một hiệp định đa phương toàn diện về sở hữu trí tuệ.  

Cũng trong bài phát biểu từ xa tới cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 cùng các quốc gia khách mời, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khẳng định hội nghị cần phải gửi đi thông điệp "Một Trái đất, Một Sức khỏe" tới toàn thế giới nhằm kêu gọi sự thống nhất toàn cầu nhằm ngăn chặn các đại dịch tương lai.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là 1 trong 4 khách mời của nước chủ nhà Anh tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay. Tuy nhiên, vì làn sóng lây nhiễm thứ hai tại Ấn Độ từ đầu tháng Tư, ông Narendra Modi phải hủy bỏ kế hoạch tham dự hội nghị trực tiếp. Nhà lãnh đạo Ấn Độ chỉ tham gia các cuộc họp của G7 qua cầu truyền hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ khảo sát huyết thanh toàn quốc để giám sát tình hình Covid-19
Ấn Độ khảo sát huyết thanh toàn quốc để giám sát tình hình Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia về y học của Hội đồng Cải cách Thể chế quốc gia Ấn Độ Vinod Kumar Paul cho rằng tình hình Covid-19 tại nước này đang dần ổn định với số ca mắc mới trong ngày.

Ấn Độ khảo sát huyết thanh toàn quốc để giám sát tình hình Covid-19

Ấn Độ khảo sát huyết thanh toàn quốc để giám sát tình hình Covid-19

VOV.VN - Chuyên gia về y học của Hội đồng Cải cách Thể chế quốc gia Ấn Độ Vinod Kumar Paul cho rằng tình hình Covid-19 tại nước này đang dần ổn định với số ca mắc mới trong ngày.

Vì sao số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ chưa giảm?
Vì sao số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ chưa giảm?

VOV.VN - Một kỷ lục đáng buồn lại được xác lập tại Ấn Độ trong làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ hai này, với hơn 6.100 người tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, được báo cáo vào sáng 10/6.

Vì sao số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ chưa giảm?

Vì sao số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ chưa giảm?

VOV.VN - Một kỷ lục đáng buồn lại được xác lập tại Ấn Độ trong làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ hai này, với hơn 6.100 người tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ, được báo cáo vào sáng 10/6.

Nga xem xét điều chỉnh phác đồ điều trị biến chủng virus Sars-Cov-2 Ấn Độ
Nga xem xét điều chỉnh phác đồ điều trị biến chủng virus Sars-Cov-2 Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashk cho biết, Nga có thể cần phải điều chỉnh liệu pháp điều trị đối với các bệnh nhân nhiễm biến chủng virus Sars-Cov-2 Ấn Độ.

Nga xem xét điều chỉnh phác đồ điều trị biến chủng virus Sars-Cov-2 Ấn Độ

Nga xem xét điều chỉnh phác đồ điều trị biến chủng virus Sars-Cov-2 Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashk cho biết, Nga có thể cần phải điều chỉnh liệu pháp điều trị đối với các bệnh nhân nhiễm biến chủng virus Sars-Cov-2 Ấn Độ.