Thủ tướng Ấn Độ: Vaccine Covid-19 sẽ sẵn sàng trong vài tuần tới

VOV.VN - Ngày 4/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại nước này sẽ sớm bắt đầu, ngay khi các nhà khoa học chứng nhận thuốc đạt tiêu chuẩn. Thời gian dự kiến sẽ khoảng vài tuần.

Thủ tướng Ấn Độ đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tất cả các đảng phái trong nước bàn về tình hình đại dịch Covid-19 tại nước này. Theo đó, chính phủ Ấn Độ sẽ ưu tiên tiêm phòng cho nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên các ngành dịch vụ ở tuyến đầu, và người già mắc bệnh nghiêm trọng trước.

Hiện tại, Ấn Độ đang cho thử nghiệm 8 loại vaccine  ở các giai đoạn khác nhau, 3 trong số đó có nhiều tiềm năng nhất. Đồng thời, nước này đảm bảo việc sản xuất thuốc sẽ được triển khai ngay khi được cấp phép. Nhiều nhóm chuyên gia gồm các nhà khoa học, đại diện chính quyền trung ương và các bang tại Ấn Độ đang thảo luận các phương án phân phối vaccine Covid-19 hiệu quả nhất. Thủ tướng Ấn Độ cho rằng, nước này tự tin trước khả năng công bố vaccine sớm, an toàn và giá cả hợp lý bởi Ấn Độ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lưu ý các địa phương không được để lan truyền những tin đồn thất thiệt trong quá trình tiêm chủng. Ông cho rằng những tin đồn kiểu này là phản quốc và chống lại loài người. Cuối tuần trước, thủ tướng Ấn Độ  đã đi thăm 3 cơ sở đang tham gia phát triển và sản xuất vaccine Covid-19 nội địa tại các thành phố Pune, Ahmedabad và Hyderabad.

Song song với việc phát triển và công bố các loại vaccine nội địa, Ấn Độ cũng đang thảo luận với nhiều quốc gia về khả năng đặt mua vaccine Covid-19 của nước ngoài. Theo Báo cáo phân tích có tên gọi ‘Launch and Scale Speedometer’ được Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Y tế toàn cầu thuộc Đại học Đúc (Duke) – Mỹ công bố 2 tuần/lần, tới ngày 30/11, Ấn Độ đã xác nhận việc đặt mua 1,6 tỷ liều của 3 loại vaccine khác nhau. Trong số đó, Ấn Độ đã đặt mua 500 triệu liều vaccine được Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca hợp tác phát triển, 1 tỷ liều của công ty Mỹ Novavax và 100 triệu liều vaccine Sputnik V của Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga. Với các hợp đồng này, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thu mua vắc-xin Covid-19 lớn nhất thế giới tới thời điểm hiện tại. 1,6 tỷ liều thuốc sẽ giúp Ấn Độ chủng ngừa cho khoảng 800 triệu người dân, tương đương 60% dân số, mức độ đủ giúp phát triển miễn dịch cộng đồng.  

Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đặt mua 6 loại vaccine dự tuyển. Chiến lược của Ấn Độ và các quốc gia khác là thu mua càng nhiều vaccine càng tốt để bảo vệ người dân trong nước trước virus SARS-CoV-2. Các thỏa thuận mua bán vaccine này đều được ký kết từ trước khi các loại thuốc được chính thức đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, trong quá trình đàm phán, chiến thuật được các quốc gia có năng lực sản xuất dược phẩm quy mô lớn như Ấn Độ và Brazil áp dụng để giành được quyền ưu tiên sản xuất là cam kết thị trường lớn và từ sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đang phát triển thêm ít nhất 10 loại vaccine ngừa Covid-19
Nga đang phát triển thêm ít nhất 10 loại vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 3/12, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova cho biết, ngoài 3 loại vaccine ngừa Covid-19 đã được biết đến, ở Nga đang phát triển ít nhất 10 loại nữa.

Nga đang phát triển thêm ít nhất 10 loại vaccine ngừa Covid-19

Nga đang phát triển thêm ít nhất 10 loại vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 3/12, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova cho biết, ngoài 3 loại vaccine ngừa Covid-19 đã được biết đến, ở Nga đang phát triển ít nhất 10 loại nữa.

New York hy vọng nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào ngày 15/12
New York hy vọng nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào ngày 15/12

VOV.VN - Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio ngày 3/12, cho biết các quan chức thành phố dự kiến nhận được lô hàng vaccine Covid-19 đầu tiên vào ngày 15/12 tới.

New York hy vọng nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào ngày 15/12

New York hy vọng nhận lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào ngày 15/12

VOV.VN - Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio ngày 3/12, cho biết các quan chức thành phố dự kiến nhận được lô hàng vaccine Covid-19 đầu tiên vào ngày 15/12 tới.

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân
Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân

VOV.VN - Ngày 3/12, chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Theo Thủ tướng Pháp, nước Pháp sẽ có 200 triệu liều vaccine, đủ để tiêm miễn phí cho người dân có nguyện vọng.

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân

VOV.VN - Ngày 3/12, chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Theo Thủ tướng Pháp, nước Pháp sẽ có 200 triệu liều vaccine, đủ để tiêm miễn phí cho người dân có nguyện vọng.