Thủ tướng Anh Boris Johnson tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/3 đã được tiêm liều vaccine đầu tiên ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca và kêu gọi người dân làm điều tương tự.

Thủ tướng Johnson, 56 tuổi được tiêm chủng ngừa tại bệnh viện St Thomas, ở London, bệnh viện mà cách đây gần 1 năm ông được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực và thở máy sau khi bị ốm nặng vì mắc Covid-19.

Nước Anh đang trên đà đạt tỷ lệ một nửa dân số trưởng thành được tiêm mũi đầu tiên ngừa Covid-19 và trở thành một trong những quốc gia tiến hành chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất thế giới.

Thủ tướng Anh đi tiêm phòng khi mà các nước châu Âu hôm qua khôi phục việc sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca sau khi cơ quan chức năng kết luận lợi ích mà vaccine này mang lại vượt xa rủi ro sau những báo cáo về các trường hợp bị rối loạn đông máu.

Các nước như Đức, Pháp cũng đã đảo ngược quyết định tạm thời đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp: Không có lý do gì phải loại bỏ vaccine của AstraZeneca
Pháp: Không có lý do gì phải loại bỏ vaccine của AstraZeneca

VOV.VN - Theo kế hoạch, Pháp sẽ nối lại sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong ngày 19/3.

Pháp: Không có lý do gì phải loại bỏ vaccine của AstraZeneca

Pháp: Không có lý do gì phải loại bỏ vaccine của AstraZeneca

VOV.VN - Theo kế hoạch, Pháp sẽ nối lại sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong ngày 19/3.

Mỹ cho Mexico và Canda vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca
Mỹ cho Mexico và Canda vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Mỹ dự kiến sẽ cho Canada và Mexico vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca theo một thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất trong thời gian tới.

Mỹ cho Mexico và Canda vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Mỹ cho Mexico và Canda vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Mỹ dự kiến sẽ cho Canada và Mexico vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca theo một thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất trong thời gian tới.

Một số quốc gia EU bắt đầu nối lại việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca
Một số quốc gia EU bắt đầu nối lại việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bên cạnh những quốc gia nhanh chóng quyết định đưa vaccine AstraZeneca vào sử dụng trở lại, vẫn còn một số quốc gia còn lưỡng lự.

Một số quốc gia EU bắt đầu nối lại việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca

Một số quốc gia EU bắt đầu nối lại việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bên cạnh những quốc gia nhanh chóng quyết định đưa vaccine AstraZeneca vào sử dụng trở lại, vẫn còn một số quốc gia còn lưỡng lự.