Thủ tướng Anh tập trung vào chính sách đối nội
Ngày 6/10, Thủ tướng Anh David Cameron đã có bài diễn văn đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, tập trung chủ yếu vào vấn đề đối nội, đặc biệt kế hoạch cắt giảm chi tiêu trong khu vực nhà nước.
Thừa nhận kế hoạch cắt giảm chi tiêu của Chính phủ đang gây lo ngại trong dân chúng, bản thân ông cũng muốn có một giải pháp dễ thực hiện hơn, song Thủ tướng Cameron khẳng định đây là một quyết định "có trách nhiệm" để đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn kinh tế hiện nay.
Ông Cameron nhấn mạnh, nước Anh đã tránh được "cơn ác mộng khủng hoảng nợ nhà nước" như một số nước châu Âu khác, kinh tế đã thoát khỏi suy thoái từ cuối năm ngoái. Ông khẳng định nếu đoàn kết thực hiện kế hoạch cắt giảm chi tiêu để giải quyết vấn đề nợ công thì chỉ vài năm sau, người dân cả nước sẽ cảm nhận được những thành quả mà kế hoạch này mang lại. Thâm hụt ngân sách nhà nước của Anh hiện ở mức 154,7 tỷ bảng (242 tỷ USD). Để lấp "lỗ hổng" này, Chính phủ Anh dự định cắt giảm 25% ngân sách dành cho nhiều bộ.
![]() |
| Thủ tướng Cameron phát biểu trước Đại hội hàng năm của đảng Bảo Thủ (Ảnh: Getty Images) |
Ông Cameron nhắc lại quan điểm của mình về xã hội hóa một số khu vực như giáo dục và dự án cộng đồng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Anh.
Đối với quyết định gây tranh cãi là giảm phúc lợi cho trẻ em, một chính sách được thực hiện từ hơn nửa thế kỷ nay ở Anh, ông cam kết sẽ thực hiện quyết định này một cách công bằng, đồng thời kêu gọi các hộ gia đình có thu nhập cao chia sẻ trách nhiệm.
Phần chính sách đối ngoại chỉ tập trung vào vai trò của Anh ở Afghanistan. Theo ông Cameron, binh lính Anh có mặt ở Afghanistan không phải để giúp xây dựng một nền dân chủ hoàn hảo, mà chỉ giúp duy trì an ninh cho quốc gia Trung Á này.
Các nhà quan sát cho biết tâm trạng các đại biểu tham dự đại hội không mấy hồ hởi do họ lo ngại uy tín của ông Cameron có thể sụt giảm sau khi Chính phủ thực hiện kế hoạch cắt giảm chi tiêu, bắt đầu từ tháng 4/2011./.
