Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Cuba

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tiếp tục chuyến công du nước ngoài tại  Cuba theo lời mời của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đến sân bay quốc tế José Marti, thủ đô Havana, Cuba vào tối 23/9 (theo giờ địa phương) sau khi tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Trong một thông điệp đưa ra sáng nay (theo giờ Campuchia), Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết đã đóng góp 43 năm vào toàn bộ quá trình quan hệ Campuchia -Cuba trong 62 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm này nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, trong chuyến thăm 3 ngày từ 23-25/9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel để thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Campuchia-Cuba; mở rộng các lĩnh vực hợp tác.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến ​​việc ký kết 5 văn kiện quan trọng gồm: Thứ nhất, Chương trình Hợp tác và Trao đổi Văn hóa; thứ hai, Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao; thứ ba, Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Phát triển Thể thao; thứ tư, Hợp tác Kế hoạch giữa hai Bộ Ngoại giao; thứ năm, Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Y tế.

Bệnh cạnh đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng sẽ tới chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández; cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro; thăm Trung tâm Fidel Castro và Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm José Marti và gặp gỡ các sinh viên Campuchia, hiện đang sinh sống và học tập tại Cộng hòa Cuba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên