Thủ tướng Canada: Mở cửa quá sớm có thể khiến đất nước lại bị phong tỏa

VOV.VN - Thủ tướng Canada - Justin Trudeau lo ngại một làn sóng Covid-19 thứ hai sẽ đến nếu mở cửa nền kinh tế sớm.

Thủ tướng Canada - Justin Trudeau ngày 09/05 cảnh báo nếu các tỉnh bang tiến tới mở cửa lại nền kinh tế quá sớm, một làn sóng Covid-19 thứ hai có thể khiến Canada bị phong tỏa trở lại. 

Thủ tướng Canada - Justin Trudeau. (Ảnh: The Star)

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Trudeau bày tỏ lo ngại về tốc độ lây lan của Covid-19 ở tỉnh bang Quebec, hiện đang là tâm dịch ở Canada. Thủ tướng Trudeau cho rằng việc mở cửa trở lại nên được thực hiện theo từng bước nhằm tránh một làn sóng Covid-19 thứ hai khiến Canada bị phong tỏa trở lại vào mùa Hè năm nay.

Mặc dù giới chức y tế Canada cho rằng số ca nhiễm bệnh ở nhiều tỉnh bang đang giảm dần, theo Thủ tướng Trudeau, Canada hiện vẫn trong quá trình khẩn cấp và chưa tiến tới phục hồi, do đó đa số người dân nước này vẫn cần phải cẩn trọng.   

Số ca mắc Covid-19 ở Canada hiện đã vượt quá 67.000 trong khi con số tử vong đã lên tới gần 4.700. Đại dịch đã khiến nước này mất tới 2 triệu việc làm trong tháng 4, điều chưa từng có ở Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên