Thủ tướng Croatia và phu nhân dương tính với Covid-19

VOV.VN - Cũng trong 24 giờ qua, Croatia đã ghi nhận 1.830 trường hợp mắc Covid-19 mới và 74 trường hợp tử vong liên quan tới Covid-19.

Người phát ngôn của chính phủ Croatia cho biết, Thủ tướng nước này Andrej Plenkovic đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông này cho biết hiện sức khỏe của Thủ tướng Croatia vẫn ở tình trạng bình thường; ông đang phải cách ly trong 10 ngày tại nhà. Người phát ngôn chính phủ cho biết thêm, Thủ tướng vẫn có thể làm việc được và tham gia các cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến. Trước đó, người phát ngôn hôm thứ 7 cho biết phu nhân thủ tướng  Croatia đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Trong 24 giờ qua, Croatia đã ghi nhận 1.830 trường hợp mắc Covid-19 mới và con số kỷ lục 74 trường hợp tử vong liên quan tới Covid-19. Quốc gia hơn 4 triệu dân này ghi nhận kỷ lục gần 4.000 ca nhiễm mới, có tỷ lệ lây nhiễm cao thứ 2 ở châu Âu. Tính đến nay, số trường hợp mắc Covid-19 ở nước này là gần 130.000 trường hợp trong đó có khoảng 1.800 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Croatia phải cách ly tại nhà
Thủ tướng Croatia phải cách ly tại nhà

VOV.VN - Chính phủ Croatia vừa thông báo, Thủ tướng nước này Andrej Plenkovic đã phải cách ly tại nhà sau khi vợ ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV 2.

Thủ tướng Croatia phải cách ly tại nhà

Thủ tướng Croatia phải cách ly tại nhà

VOV.VN - Chính phủ Croatia vừa thông báo, Thủ tướng nước này Andrej Plenkovic đã phải cách ly tại nhà sau khi vợ ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV 2.