Thủ tướng Đức là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Thủ tướng Merkel đứng đầu danh sách bình chọn.

Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Angela Merkel (Ảnh: Reuters)

Tạp chí Forbes vừa bình chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2012.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Thủ tướng Merkel đứng đầu danh sách bình chọn thường niên giành cho các nữ chính trị gia, doanh nhân và các nhân vật truyền thông, quảng cáo.

Kết quả trên phản ảnh vai trò quan trọng của bà trong việc chèo lái con thuyền đưa Liên minh châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Người đứng thứ hai trong danh sách này là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhờ vào “những nỗ lực ngoại giao đáng kinh ngạc” trong 12 tháng qua.

Vị trí thứ 3 vẫn thuộc về Tổng thống Brazil Dilma Rousseff./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên