Thủ tướng Hungary bất ngờ từ chức

Ngày 21/3, Thủ tướng Ferenc Gyurcsany đã bất ngờ tuyên bố từ chức vì tự thấy mình là trở ngại cho tiến trình cải cách.

Ông Ferenc Gyurcsany, Chủ tịch Đảng Xã hội cầm quyền cho biết, ông giữ lời hứa đã đưa ra từ tháng 1/2008 rằng sẽ thay đổi bộ máy lãnh đạo nếu như tỉ lệ ủng hộ đảng cầm quyền không cải thiện.

Đảng Xã hội hiện đang lãnh đạo chính phủ khi số ghế của họ trong quốc hội không chiếm đa số, do một đối tác trong liên minh cầm quyền rút lui từ tháng 5/2008, vì bất đồng quan điểm trong lĩnh vực cải cách với Thủ tướng Gyurcsany. Trong khi đó, Hungary đang phải vật lộn với khủng hoảng tài chính. Nước này vừa nhận 25,1 tỉ USD trợ giúp từ Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF và các tổ chức khác.

Uy tín của ông Gyurcsany sụt giảm trầm trọng từ năm 2006, khi ông thừa nhận đã đưa ra các số liệu không trung thực về tình trạng kinh tế đất nước, để thắng cử. Theo kết quả khảo sát công bố mới đây, tỉ lệ ủng hộ chính phủ của ông Gyurcsany chỉ đạt 18%, mức ủng hộ thấp nhất đối với một thủ tướng kể từ năm 1990. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố từ chức, ông Gyurcsany lại tái đắc cử chức Chủ tịch Đảng Xã hội với 80% số phiếu ủng hộ. Vị trí này sẽ khiến ông có tiếng nói trong việc chọn thủ tướng kế cận.

Theo các nguồn tin, có thể thủ tướng sẽ khởi xướng một "cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mang tính xây dựng" tại quốc hội, trong đó một ứng cử viên thủ tướng mới sẽ được lựa chọn để quốc hội bỏ phiếu bầu. Ông Gyurcsany cho biết sẽ chính thức thông báo quốc hội quyết định của ông vào ngày hôm nay (23/3) và sẽ triệu tập một cuộc họp đảng trong vòng 2 tuần tới để chọn một ứng cử viên thủ tướng mới. Thủ tướng mới sẽ lãnh đạo đất nước cho tới cuộc tổng tuyển cử năm 2010.

Các nghị sĩ đối lập tuyên bố sẽ không tham gia quá trình đàm phán tìm người thay thế ông Gyurcsany. Họ cho rằng, tốt nhất là nên giải tán quốc hội và bầu cử sớm. Một số nhà phân tích còn nghi ngờ đây là thủ đoạn của ông Gyurcsany để củng cố vị trí trong đảng cầm quyền. "Chưa rõ thủ tướng có thực sự từ bỏ ghế hay ông chỉ muốn chứng tỏ không có lựa chọn nào khác ngoài ông ra", một nhà phân tích nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.