Thủ tướng Hungary: Chỉ ông Putin và ông Trump mới có thể chấm dứt xung đột Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng đây là con đường thực tế duy nhất để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh YouTube Ultrahang được công bố ngày 17/7, Thủ tướng Hungary Viktor Orban gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là “người của hòa bình”, song bày tỏ hoài nghi về sự chân thành của một số nước phương Tây cũng như các quan chức tại Kiev trong việc theo đuổi mục tiêu hòa bình.

“Mọi người đều nói họ muốn hòa bình, nhưng xung đột vẫn tiếp diễn. Điều đó có nghĩa là ai đó đang nói dối”, Thủ tướng Hungary nhận định, đồng thời cáo buộc một số bên có lợi ích trong việc kéo dài đổ máu. “Họ muốn xung đột tiếp tục, bất kể họ nói gì”.

Theo ông Orban, một thỏa thuận hòa bình sẽ không đến từ Kiev mà phải đến từ Washington và Moscow. “Xung đột sẽ không dừng lại cho đến khi Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ ngồi vào bàn đàm phán”, ông nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ hy vọng một cuộc gặp như vậy có thể đặt nền móng cho một thỏa thuận rộng hơn, không chỉ về Ukraine mà còn liên quan đến thương mại toàn cầu và kiểm soát vũ khí.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “rất không hài lòng” với Tổng thống Nga Putin và cảnh báo các đối tác thương mại của Moscow rằng họ có thể đối mặt với các biện pháp thuế trừng phạt thứ cấp nghiêm khắc nếu không đạt được tiến triển ngoại giao trong vòng 50 ngày tới.

Chính phủ Hungary lâu nay luôn phản đối việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine và phản đối các nỗ lực của Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO, viện dẫn lý do những động thái như vậy chỉ kéo dài xung đột và gây thêm gánh nặng cho nền kinh tế châu Âu.

Tổng thống Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ không tiếp tục tài trợ cho chiến sự tại Ukraine, song cho phép các đồng minh NATO mua vũ khí do Mỹ sản xuất để viện trợ cho Kiev.

Từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025, ông Trump đã có nhiều cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, chỉ trích cả Moscow và Kiev về sự bế tắc ngoại giao. Hồi tháng 5, dưới sức ép từ Washington, Ukraine đồng ý nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, sau hai vòng đối thoại không đạt kết quả, Kiev tuyên bố tiến trình này đã “cạn kiệt” và cho biết họ chỉ tham gia để tránh bị xem là phớt lờ sáng kiến ngoại giao của ông Trump.

Trong khi đó, phía Nga khẳng định vẫn kiên định với các mục tiêu cốt lõi tại Ukraine, nhưng ưu tiên giải pháp ngoại giao. Điện Kremlin bày tỏ hy vọng rằng, bất chấp những phát ngôn công khai, Tổng thống Trump vẫn đang gây sức ép lên Ukraine để thúc đẩy đối thoại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine chặn nỗ lực của Nga dựng cầu phao đưa xe bọc thép vượt sông Oskil
Ukraine chặn nỗ lực của Nga dựng cầu phao đưa xe bọc thép vượt sông Oskil

VOV.VN - Lực lượng Nga cố gắng thiết lập các cầu phao cho xe bọc thép vượt sông Oskil để bao vây hoặc tấn công thành phố Kupiansk, nhưng quân đội Ukraine đã phá vỡ kế hoạch này, người phát ngôn Nhóm Tác chiến - Chiến thuật Kharkiv của lực lượng Ukraine Pavlo Shamshyn cho biết.

Ukraine chặn nỗ lực của Nga dựng cầu phao đưa xe bọc thép vượt sông Oskil

Ukraine chặn nỗ lực của Nga dựng cầu phao đưa xe bọc thép vượt sông Oskil

VOV.VN - Lực lượng Nga cố gắng thiết lập các cầu phao cho xe bọc thép vượt sông Oskil để bao vây hoặc tấn công thành phố Kupiansk, nhưng quân đội Ukraine đã phá vỡ kế hoạch này, người phát ngôn Nhóm Tác chiến - Chiến thuật Kharkiv của lực lượng Ukraine Pavlo Shamshyn cho biết.

Nga tuyên bố kiểm soát 3 ngôi làng dọc chiến tuyến Ukraine
Nga tuyên bố kiểm soát 3 ngôi làng dọc chiến tuyến Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết các lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng ở 3 khu vực khác nhau dọc theo chiến tuyến trải dài hơn 1.000 km trên lãnh thổ Ukraine.

Nga tuyên bố kiểm soát 3 ngôi làng dọc chiến tuyến Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát 3 ngôi làng dọc chiến tuyến Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết các lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng ở 3 khu vực khác nhau dọc theo chiến tuyến trải dài hơn 1.000 km trên lãnh thổ Ukraine.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bắn hạ UAV cảm tử Ukraine
Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bắn hạ UAV cảm tử Ukraine

VOV.VN - Một đoạn video xuất hiện trên mạng hôm 17/7 được cho là ghi lại khoảnh khắc trực thăng tấn công Ka-52 Alligator của Nga tấn công một UAV cảm tử của Ukraine.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bắn hạ UAV cảm tử Ukraine

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bắn hạ UAV cảm tử Ukraine

VOV.VN - Một đoạn video xuất hiện trên mạng hôm 17/7 được cho là ghi lại khoảnh khắc trực thăng tấn công Ka-52 Alligator của Nga tấn công một UAV cảm tử của Ukraine.