Thủ tướng Hungary tiết lộ điều kiện EU hứa hẹn để sớm kết nạp Ukraine
VOV.VN - Thủ tướng Hungary cho hay, EU đã hứa hẹn sẽ sớm trao tư cách thành viên cho Ukraine trong 1-2 năm tới, nhưng có điều kiện đi kèm.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố nước này sẽ ngăn chặn việc Ukraine sớm được gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vì cho rằng EU chỉ hứa hẹn trao tư cách thành viên cho Kiev để Ukraine tiếp tục duy trì các hoạt động quân sự chống lại Nga
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Kossuth ngày 14/3, ông Orban nói rằng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó đã xác nhận kế hoạch đảm bảo Ukraine gia nhập EU vào năm 2030.

“Hiện tại, lập trường chính thức của EU là Ukraine nên được trao tư cách thành viên của khối càng sớm càng tốt, có thể trong vòng một hoặc hai năm tới. Nhưng cũng đừng quên rằng, một quyết định khác đã được đưa ra. Các nhà lãnh đạo châu Âu muốn Ukraine sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Nga đổi lấy việc gia nhập EU nhanh chóng. Điều này sẽ phá hủy toàn bộ Liên minh châu Âu”, Thủ tướng Hungary nói.
Ông Orban giải thích rằng việc Ukraine gia nhập EU một cách vội vã sẽ gây thiệt hại không thể khắc phục cho các quốc gia châu Âu trong các lĩnh vực như kinh tế, thị trường lao động, chăm sóc sức khỏe, an ninh công cộng và bảo vệ biên giới, chưa kể đến an ninh quốc gia.
“Việc Ukraine gia nhập EU sẽ tàn phá nền kinh tế Hungary”, ông Orban nhấn mạnh. Đây là lý do tại sao Hungary sẽ không cho phép “một vài người ở Brussels” đưa quyết định này vào văn bản mà không tham khảo ý kiến của tất cả các quốc gia.
Thủ tướng Orban cũng cho rằng các quốc gia Tây Balkan, như Bắc Macedonia, Serbia và Montenegro, đã chuẩn bị tốt hơn nhiều so với Ukraine để gia nhập EU. Theo ông, những nước này nên được cấp tư cách thành viên “ngay ngày mai” vì điều đó sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ châu Âu.
Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói rằng Ukraine nên xếp sau các nước Balkan trên con đường gia nhập EU. Một số quốc gia Tây Balkan đã phải chờ đợi hơn 20 năm.
Để trở thành quốc gia thành viên EU, mỗi quốc gia cần phải hoàn thành những điều kiện và bước đi giống nhau. Theo Hội đồng châu Âu, hiện có 9 quốc gia ứng cử viên, bao gồm các nước ở Tây Balkan, Ukraine, Moldova, Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia.