Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố sẵn sàng từ chức
Chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội cũng khó có thể giúp ông Papandreou trụ vững.
- Hội nghị G20 khẳng định hợp tác ngăn chặn khủng hoảng nợ
- Pháp lạc quan trước thông báo mới của Hy Lạp
- EU sẵn sàng loại Hy Lạp khỏi Eurozone
Thủ tướng Hy Lạp Papandreou ngày 4/11 đã giành được thắng lợi trong 1 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này, tránh cho Hy Lạp phải tổ chức 1 cuộc bầu cử trước thời hạn, điều mà có thể cản trở thỏa thuận hỗ trợ tài chính mà nước này mới vừa nhận được từ châu Âu.
Chính phủ thuộc phe xã hội cầm quyền của Thủ tướng Papandreou đã giành đa số phiếu ủng hộ, trong tổng số 300 ghế ở Quốc hội Hy Lạp. Nhưng chiến thắng này cũng khó giúp ông Papandreou trụ vững, với cương vị là người đứng đầu Chính phủ.
Ít phút sau khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Papandreou đã tuyên bố sẵn sàng từ chức trước thời hạn, để mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới. Ông cũng kêu gọi nếu chính phủ mới được thành lập, nên chấp nhận 1 thỏa thuận cứu trợ tài chính của cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác với chính phủ mới được thành lập để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng hiện nay ở Hy lạp.
Đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Papandreou, phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos cho biết, chính phủ liên minh mới tại Hy Lạp sẽ được thành lập và duy trì đến khi tiến hành bầu cử trước thời hạn vào cuối tháng 2 năm sau.
Một số nguồn tin cho biết Thủ tướng Papandreou đã đạt được 1 thỏa thuận, theo đó ông sẽ từ chức và để Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos đứng ra thành lập chính phủ liên minh. Theo những nguồn tin này, ông Venizelos hiện nhận được sự hậu thuẫn của lãnh đạo một số đảng nhỏ ủng hộ việc thành lập chính phủ liên minh, trước khi tiến hành bầu cử trước thời hạn vào cuối tháng 2 năm sau.
Dự kiến, ông Papandreou sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulios trong ngày 5/11, để thảo luận về việc thành lập chính phủ liên hiệp và người sẽ đứng đầu chính phủ này. Trong khi đó, các đảng đối lập ở Hy Lạp tỏ ra ít tin tưởng vào những gì mà Liên minh xã hội cầm quyền có thể làm được trong thời gian sắp tới, cho dù là có thành lập một chính phủ mới đi chăng nữa.
Lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ mới, ông Antonis Samaras, cho biết, Hy Lạp sẽ tiếp tục ở lại khu vực đồng tiền chung châu Âu và các nhà làm luật phải đảm bảo chính phủ sẽ nhận được gói cứu trợ tiếp theo từ Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu, và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ông Samaras đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, cho rằng đây là giải pháp duy nhất cho Hy Lạp./.