Thủ tướng Iraq kêu gọi người dân không biểu tình

Hàng nghìn người dân Iraq dự định tiến hành biểu tình trên đường phố để phản đối tình trạng thất nghiệp

Ngày 24/2, Thủ tướng Iraq Maliki kêu gọi người dân Iraq không nên biểu tình theo dự kiến diễn ra vào ngày 25/2. Ông Maliki cảnh báo, các phần tử Al Qeada thể lợi dụng tình hình để gây ra bạo lực.

Hàng nghìn người dân Iraq dự định tiến hành biểu tình trên đường phố để phản đối tình trạng thất nghiệp, thiếu các dịch vụ công cộng, và yêu cầu  cải thiện cuộc sống cho họ.

Các cuộc biểu tình tại Iraq đã diễn ra từ tuần trước. Để xoa dịu dân chúng, Thủ tướng Maliki đã tự cắt lương của mình, giảm các hóa đơn tiền điện, chuyển tiền mua máy bay chiến đấu sang mua thực phẩm.

Kể từ Mỹ xâm lược Iraq năm 2003, quốc gia vùng Vịnh này đã phải đối mặt với vấn đề thiếu điện và nguồn nước sạch - nguyên nhân gây ra nhiều cuộc biểu tình

Trong một diễn biến khác, một vụ đánh bom liều chết tại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 15 người bị thương trong đó có phó Tỉnh trưởng tỉnh Anbar.

Theo cảnh sát tỉnh Anbar, kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom mang theo người tại nơi tập trung đông dân ở trung tâm thành phố. Lúc đó, phó tỉnh trưởng Jassim Zaidan cũng đang ở gần đó. Vụ nổ khiến ông bị thương và một vệ sỹ thiệt mạng.

Kể từ sau cuộc chiến Iraq vào năm 2003,  tỉnh Anbar là nơi lực lượng chống Mỹ và các tổ chức khủng bố hoạt động mạnh. Mặc dù lực lượng vũ trang của Mỹ đóng tại Iraq nhiều lần phát động các cuộc tấn công vào tỉnh Anbar, nhưng các phần tử cực đoan và lực lượng khủng bố vẫn hoạt động mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.