Thủ tướng Iraq tuyên bố không ứng cử nhiệm kỳ 3
Ông Nuri al-Maliki nói rằng, ông muốn Hiến pháp giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với người kế nhiệm.
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 5/2 cam kết sẽ không tìm cách duy trì quyền lực bằng việc tìm kiếm nhiệm kì thứ 3.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở nước láng giềng Ai Cập bước sang tuần thứ 2, yêu cầu tổng thống Mubarak chấm dứt 30 năm tại vị.
Thủ tướng Iraq nói rằng, ông muốn Hiến pháp giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với người kế nhiệm của ông. Hiện tại, Iraq không giới hạn nhiệm kỳ đối với Thủ tướng và các thành viên Quốc hội, trừ Tổng thống bị giới hạn trong 2 nhiệm kì (mỗi nhiệm kì là 4 năm).
Thủ tướng Nuri al-Maliki giành được sự tín nhiệm của người dân nhờ bạo lực giảm mạnh trên khắp Iraq kể từ thời kỳ đỉnh điểm năm 2006 và 2007.
Nhiệm kì thứ 2 này của ông tập trung cải cách nền kịnh tế vốn bị kiệt quệ do chiến tranh và cung cấp điện lực cho người dân. Ông cũng cam kết giảm lương của các quan chức cấp cao, và nhấn mạnh: quan chức hưởng lương cao có thể gây bất ổn trong xã hội và dẫn tới sự hình thành 2 giai cấp: người giàu và người bị thiệt thòi.
Chủ tịch Quốc hội Osama al-Nujaifi đã ra thông báo ủng hộ Thủ tướng và tuyên bố muốn giảm lương của Tổng thống, các thành viên Nội các và tất cả các Nghị sỹ./.