Thủ tướng Israel chấp nhận thỏa hiệp, tránh cuộc bầu cử thứ 4

VOV.VN - Ông Netanyahu cho biết, giờ không phải là thời điểm để kéo đất nước vào cuộc bầu cử thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, mà là thời điểm sự đoàn kết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 23/8 thông báo chấp nhận một đề xuất kéo dài các cuộc đàm phán về ngân sách, nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng chính trị, buộc đất nước phải tiếp tục tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Thông báo của Thủ tướng đưa ra sau khi các nghị sĩ nước này không thể nhất trí một thỏa hiệp. Bất đồng về ngân sách xảy ra chủ yếu giữa Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz về thời gian ngân sách. Thủ tướng Netanyahu muốn thông qua dự thảo ngân sách một năm, thay vì 2 năm như thông lệ, vì điều này giúp Chính phủ linh hoạt trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Trong khi đó, ông Benny Gantz - người dự kiến sẽ luân phiên trở thành Thủ tướng của Israel trong nửa sau nhiệm kỳ của Chính phủ liên minh hiện nay, phản đối vấn đề này.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu cho biết, giờ không phải là thời điểm để kéo đất nước bước vào cuộc bầu cử thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, giờ là thời điểm của sự đoàn kết.

Ông Netanyahu và các đối tác liên minh đối mặt với hạn chót vào hôm nay để nhất trí về một ngân sách. Trong trường hợp các đảng phái không đạt được đồng thuận về ngân sách quốc gia trước hạn chót, chính phủ Ixraen sẽ tự động giải tán và nước này phải bước vào cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 4. Thủ tướng Netanyahu cho biết ông chấp nhận thỏa hiệp, cho phép hai bên thêm 100 ngày để đạt được thỏa thuận ngân sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman
Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman

VOV.VN - Con rể Tổng thống Mỹ Trump dự kiến tới 3 nước Arab là Saudi Arabia, Bahrain và Oman để thúc đẩy các nước này bình thường hóa quan hệ với Israel.

Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman

Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Saudi, Bahrain và Oman

VOV.VN - Con rể Tổng thống Mỹ Trump dự kiến tới 3 nước Arab là Saudi Arabia, Bahrain và Oman để thúc đẩy các nước này bình thường hóa quan hệ với Israel.

Arab và Israel chỉ bình thường hóa hoàn toàn khi Palestine độc lập
Arab và Israel chỉ bình thường hóa hoàn toàn khi Palestine độc lập

VOV.VN - Người đứng đầu Liên đoàn Arab khẳng định, vấn đề Palestine cần có sự đồng thuận của tất cả các quốc gia Arab.

Arab và Israel chỉ bình thường hóa hoàn toàn khi Palestine độc lập

Arab và Israel chỉ bình thường hóa hoàn toàn khi Palestine độc lập

VOV.VN - Người đứng đầu Liên đoàn Arab khẳng định, vấn đề Palestine cần có sự đồng thuận của tất cả các quốc gia Arab.

Israel sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Arab nào nữa sau UAE?
Israel sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Arab nào nữa sau UAE?

VOV.VN - Israel và UAE vừa bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Sau đột phá này, Israel sẽ còn lập quan hệ ngoại giao với những nước Arab nào nữa?

Israel sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Arab nào nữa sau UAE?

Israel sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Arab nào nữa sau UAE?

VOV.VN - Israel và UAE vừa bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Sau đột phá này, Israel sẽ còn lập quan hệ ngoại giao với những nước Arab nào nữa?