Thủ tướng Italy bị điều tra vì bê bối cá nhân
Một lần nữa những bê bối cá nhân của đương kim Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi lại tiếp tục gây chấn động dư luận và làm suy yếu thêm uy tín vốn đã xuống thấp của ông.
Viện Công tố ở hai thành phố Roma và Bari đã mở các cuộc điều tra riêng rẽ nhằm vào ông Berlusconi sau khi có những thông tin về các bữa tiệc "không bình thường" với rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp tại tư gia của ông ở Roma và đảo Sardegna.
![]() |
| Vợ ông Berlusconi đã đệ đơn xin li dị, còn vị Thủ tướng này nói ông không làm gì sai ((Ảnh: Daily Mail) |
Các cuộc điều tra này được tiến hành ngay sau khi cô Patrizia D'Addario, một thành viên của Đảng Nhân dân Tự do do Thủ tướng Berlusconi đứng đầu, tiết lộ trên nhật báo hàng đầu "Corriere della Sera" rằng để được đưa tên vào danh sách tranh cử hội đồng địa phương, cô đã được yêu cầu đến dự hai bữa tiệc tại tư gia của Thủ tướng Berlusconi ở Roma hồi cuối năm 2008.
Theo cô Patrizia, tại bữa tiệc này còn có 20 cô gái trẻ đẹp khác, với sự "chủ trì" của đích thân Thủ tướng. Cô đã nhận được 2.000 cho sự có mặt của mình trong các bữa tiệc, đồng thời thừa nhận đã tham gia một bữa tiệc khác và qua đêm tại nhà ông Berlusconi ở Roma vào năm 2003.
Viện Công tố Bari cho biết vụ việc trên nằm trong một vụ án lớn hơn, liên quan đến vụ bê bối của một nhà thầu trang thiết bị bệnh viện ở Bari có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Berlusconi. Chính nhà thầu này đã môi giới cô Patrizia cho ông Berlusconi.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên truyền hình Italy, Thủ tướng Berlusconi đã phủ nhận sự việc trên và cho rằng đây là âm mưu của phe đối lập nhằm hạ thấp uy tín của ông.
Đây là vụ bê bối mới nhất liên quan đến Thủ tướng Berlusconi, vào thời điểm uy tín của ông đã xuống rất thấp vì những vấn đề cá nhân, sau khi Viện Công tố Roma mở cuộc điều tra về việc ông sử dụng máy bay công để chở các cô gái trẻ và bạn bè đến dự các bữa tiệc của mình tại tư gia trên đảo Sardegna.
Trước đó, vợ ông đã đệ đơn xin li dị sau khi vụ việc ông có quan hệ "thiếu minh bạch" với một cô gái 18 tuổi ở Napoli bị phanh phui./.
