Thủ tướng Italy bị Toà án Hiến pháp tước quyền miễn truy tố

Theo một số nhà phân tích, phán quyết của Tòa án Hiến pháp đã mở đường để buộc Thủ tướng Berlusconi phải ra tòa

Tòa án Hiến pháp Italy ngày 13/1 đã ra phán quyết bác bỏ một số điều khoản trong đạo luật được Quốc hội nước này thông qua hồi tháng 3/2010 cho phép Thủ tướng Silvio Berlusconi và các Bộ trưởng trong nội các được hưởng quyền miễn truy tố khi còn tại nhiệm.

Theo phán quyết này, Thủ tướng Berlusconi không thể tự động viện dẫn điều khoản cho phép ông cũng như các bộ trưởng không phải đối mặt với các phiên tòa khi đang tại nhiệm. Trong một tuyên bố, 15 thành viên Tòa án Hiến pháp đã quyết định rằng, điều khoản này là "vi hiến".

Thay vào đó, Tòa án Hiến pháp cho phép các thẩm phán trong từng vụ việc riêng rẽ được quyền xem xét, quyết định liệu Thủ tướng Berlusconi có bị buộc phải đối mặt với các phiên xét xử có liên quan đến ông hay không.

Theo một số nhà phân tích, phán quyết của Tòa án Hiến pháp đã mở đường để buộc Thủ tướng Berlusconi phải ra tòa do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và trốn thuế. Tuy nhiên, trong thực tế, điều này cũng khó có thể xảy ra.

Một nhà báo Italy phân tích cho rằng: “Quyết định do Toà án Hiến pháp Italy đưa ra rõ ràng đã khẳng định đúng tinh thần của Hiến pháp, rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, tuy nhiên không thể phủ nhận thực tế rằng Berlusconi vẫn có thể tránh khỏi các phiên xét xử, nếu các thẩm phán thấy lý do mà ông ta đưa ra là thoả đáng”.

Còn trong trường hợp ông Berlusconi phải ra toà, điều này sẽ ảnh hưởng đến chính phủ đương nhiệm trong bối cảnh Thủ tướng Italy đang vật lộn để mở rộng sự ủng hộ vốn mong manh trong Quốc hội. Có ý kiến còn cho rằng khả năng ông Berlusconi bị ra tòa có thể gây ra một cuộc khủng hoảng mới và thậm chí cũng có thể dẫn đến một cuộc bầu cử sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.