Thủ tướng Lào yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 gia tăng, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã yêu cầu tất cả người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống.

Hôm nay (14/6), Bộ Y tế Lào thông báo nước này ghi nhận thêm 14 ca lây nhiễm mới Covid-19. Trong đó, Thủ đô Vientiane có 7 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Champasack và tỉnh Savannakhet mỗi tỉnh có 3 ca và 1 ca còn lại ở tỉnh Vientiane đều là các trường hợp nhập cảnh.

Theo Bộ Y tế Lào, số ca nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng tại thủ đô Vientiane, Lào đang có chiều hướng tăng, nguyên nhân số ca nhiễm tăng trở lại là do một bộ phận người dân chưa tuân thủ quy định phòng chống dịch, dẫn đến hiện tượng lây chéo khiến tình hình diễn biến phức tạp. Hiện thủ đô Viêng chăn vẫn bị phong toả đến hết ngày 19/6 để chống dịch.

Mới đây, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã yêu cầu tất cả người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ông cũng chỉ ra một số vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, nhất là việc triển khai thực hiện chỉ thị số 15 TTg về phòng chống Covid-19 tại một số địa phương vẫn chưa quyết liệt, chưa thống nhất, đặc biệt là ý thức chủ quan của một số người dân.

“Ý thức của một số người dân vẫn chưa cao, một số nơi vẫn vi phạm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Công tác xét nghiệm tại một số cơ sở còn giới hạn, chậm so với tình hình thực tế. Việc khai báo thông tin của người có nguy cơ nhiễm chưa được rõ ràng, một số không hợp tác dẫn đến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, một số trường hợp khi xét nghiệm mắc Covid-19 không chịu điều trị và còn trốn tránh gây khó khăn cho các cơ quan chức năng. Những nguyên nhân trên, dễ dẫn đến tình trạng lây lan mạnh Covid-19 trong cộng đồng.”

Như vậy, đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 2.010 ca mắc Covid-19, trong đó, 1.880 người đã khỏi bệnh, 3 trường hợp tử vong. Bộ Y tế Lào tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống Covid-19, tích cực đi tiêm vaccine, xem đây là cách tốt nhất để ngăn chặn Covid-19 trước tình hình dịch bệnh có xu hướng phức tạp trở lại khi số ca nhiễm trong cộng đồng có dấu hiệu gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19
Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhân dịp tham gia Hội nghị G7 được tổ chức tại Anh, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với lãnh đạo các nước G7, thúc đẩy khả năng khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo.

Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19

Các nước G7 ủng hộ Nhật Bản tổ chức Olympic giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Nhân dịp tham gia Hội nghị G7 được tổ chức tại Anh, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với lãnh đạo các nước G7, thúc đẩy khả năng khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo.

Đông Nam Á chạy đua tiêm chủng ngừa Covid-19 cho hơn 650 triệu dân
Đông Nam Á chạy đua tiêm chủng ngừa Covid-19 cho hơn 650 triệu dân

VOV.VN - Từng nằm trong số những quốc gia kiểm soát tốt Covid-19, một số quốc gia Đông Nam Á lại đang phải đối mặt với sự bùng phát mạnh trở lại của dịch bệnh.

Đông Nam Á chạy đua tiêm chủng ngừa Covid-19 cho hơn 650 triệu dân

Đông Nam Á chạy đua tiêm chủng ngừa Covid-19 cho hơn 650 triệu dân

VOV.VN - Từng nằm trong số những quốc gia kiểm soát tốt Covid-19, một số quốc gia Đông Nam Á lại đang phải đối mặt với sự bùng phát mạnh trở lại của dịch bệnh.

Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/6, lực lượng không quân Mỹ và Indonesia khởi động cuộc tập trận chung mang tên Cope West 2021 tại một căn cứ không quân ở thành phố Roesmin Nurjadin, tỉnh Riau, Indonesia.

Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/6, lực lượng không quân Mỹ và Indonesia khởi động cuộc tập trận chung mang tên Cope West 2021 tại một căn cứ không quân ở thành phố Roesmin Nurjadin, tỉnh Riau, Indonesia.