Nhóm thiếu niên mang vũ khí chặn xe cướp tài sản ở Hưng Yên

VOV.VN - Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ nhóm thiếu niên 16-18 tuổi chặn xe, sử dụng hung khí đe dọa cướp tài sản nhiều người dân trên địa bàn.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, ngày 22/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã điều tra làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng gây ra 3 vụ cướp tài sản liên tiếp trên địa bàn.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm, Đ.H.A, SN 2006; H.M.T, SN 2007; Đ.V.C, SN 2007 cùng trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; L.T.A, SN 2006, trú tại huyện Văn Giang; và N.V.A, SN 2005 trú tại huyện Văn Lâm.

Trước đó, Công an huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của một người bị một nhóm chặn xe, sử dụng đao đe dọa, rồi chiếm đoạt chiếc xe máy, tiền và điện thoại vào khoảng 1h35 phút ngày 19/8/2023.

Quá trình điều tra, truy xét, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đến 10h30 phút ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã làm rõ và thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng trên.

Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ xác định nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp xảy ra vào ngày 14/8 trên địa bàn thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và ngày 18/8 tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đang tạm giữ 5 đối tượng trên đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng cưỡng đoạt tài sản
Bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 19/8, Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 19/8, Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Do chơi chứng khoán thua lỗ, Phạm Thế Anh đã lợi dụng vị trí công tác, tự viết thông tin cá nhân khách hàng của mình hướng dẫn để mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt 30 triệu đồng của Ngân hàng.

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Do chơi chứng khoán thua lỗ, Phạm Thế Anh đã lợi dụng vị trí công tác, tự viết thông tin cá nhân khách hàng của mình hướng dẫn để mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt 30 triệu đồng của Ngân hàng.

Vừa ra tù, tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản
Vừa ra tù, tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

VOV.VN - Từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án liên quan đến ma túy và mới ra tù năm 2021, đối tượng Vũ Văn Sơn (sinh năm 1990, ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tiếp tục bị bắt giữ và khởi tố vì tội trộm cắp tài sản.

Vừa ra tù, tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

Vừa ra tù, tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

VOV.VN - Từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án liên quan đến ma túy và mới ra tù năm 2021, đối tượng Vũ Văn Sơn (sinh năm 1990, ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tiếp tục bị bắt giữ và khởi tố vì tội trộm cắp tài sản.

Khởi tố đôi nam nữ dàn cảnh, sát hại và cướp tài sản nam thanh niên ở Bình Dương
Khởi tố đôi nam nữ dàn cảnh, sát hại và cướp tài sản nam thanh niên ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (11/8), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thành Thông (23 tuổi) và Lê Thị Mỹ Anh (17 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Khởi tố đôi nam nữ dàn cảnh, sát hại và cướp tài sản nam thanh niên ở Bình Dương

Khởi tố đôi nam nữ dàn cảnh, sát hại và cướp tài sản nam thanh niên ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (11/8), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thành Thông (23 tuổi) và Lê Thị Mỹ Anh (17 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.