Thủ tướng Nga cam kết tiếp tục hỗ trợ ngành công nghiệp
Ông Putin nhấn mạnh nước Nga không có tương lai nếu để ngành công nghiệp sụp đổ.
Ngày 14/9, Thủ tướng Nga Vladimir Putin lên tiếng bảo vệ chương trình hỗ trợ của nhà nước để vực dậy các công ty đang gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Theo ông Putin, việc để cho ngành công nghiệp quan trọng sụp đổ sẽ đẩy nước Nga xuống "đáy kim tự tháp phân công lao động quốc tế" và làm giảm mức sống, trong khi lại làm tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế vào việc xuất khẩu dầu và khí đốt. Vì thế, Chính phủ sẽ tiếp tục chính sách hỗ trợ các khu vực công nghệ cao của nền kinh tế cho tới khi nhu cầu thị trường hồi phục hoàn toàn.
Ông Putin cam kết cấp 456 triệu USD để mở rộng chương trình đổi xe cũ cho tới năm 2011, bao gồm cả xe tải và xe hơi, nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô của Nga vượt qua khủng hoảng. Ngành công nghiệp ô tô đã nhận được khoảng 5,5 tỷ USD trong giai đoạn 2009-2010. Ông Putin cũng kêu gọi các nhà chế tạo ô tô Nga mở rộng thị trường ra nước ngoài và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Nga chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năm 2008 nặng nề hơn các nước đang phát triển lớn khác, tuy nhiên, nền kinh tế Nga đã tăng trưởng trở lại trong năm 2010 sau khi chính phủ chi hàng tỷ USD hỗ trợ các công ty. Ngoài ra, Thủ tướng Putin hứa tiếp tục hỗ trợ cho ngành hàng không sau khi ngân sách nhà nước đã dành 6,5 tỷ USD cho ngành này trong những năm 2009-2011./.