Thủ tướng Nga cảnh báo hậu quả khi tấn công Syria và Iran
Ông Putin cho rằng, sự can thiệp quân sự vào Syria và Iran sẽ gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với khu vực mà cả thế giới.
- Khủng hoảng tại Syria: Sẽ không có điểm dừng?
- Đàm phán với G5+ 1, Iran mong đạt gì?
- Nga không tham gia cuộc họp “Nhóm những người bạn Syria”
- Nga lần đầu tiên diễn tập bầu cử
- Thủ tướng Putin có thể giành chiến thắng ngay từ vòng 1
Trong một bài báo đăng trên tờ Moscow News nhằm vận động tranh cử, Thủ tướng V.Putin đã cảnh báo việc can thiệp quân sự vào Syria, đồng thời cho rằng, phương Tây đã hỗ trợ cho các cuộc cách mạng Arab nhằm đạt được lợi ích của mình trong khu vực.
Trong bài báo của mình, ông Putin viết: “Thay vì thúc đẩy dân chủ, các cuộc cách mạng Arab đã dấy lên chủ nghĩa cực đoan tôn giáo”.
Ông Putin cũng ủng hộ việc Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Tổng thống Syria về việc đàn áp biểu tình; đồng thời khẳng định Nga sẽ không cho phép lặp lại kịch bản Libya tại Syria.
Nga phản đối bất kỳ nghị quyết nào có thể được hiểu như một tín hiệu cho việc can thiệp quân sự vào vấn đề nội bộ của Syria. Mọi nỗ lực nhằm thực hiện một hành động quân sự mà không có sự thông qua của Liên Hợp Quốc sẽ làm suy giảm vai trò của cơ quan quốc tế này cũng như tác động xấu đến an ninh toàn cầu.
Liên quan đến vấn đề Iran, Thủ tướng Putin cũng có bài viết cảnh báo khả năng Iran bị tấn công quân sự đang ngày càng gia tăng và bày tỏ lo ngại đặc biệt về vấn đề này.
Thủ tướng Putin cho rằng, một kịch bản tấn công quân sự nhằm vào Iran sẽ gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với khu vực mà cả thế giới.
Theo Thủ tướng Putin, phương Tây đang sử dụng biện pháp răn đe quân sự để ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, chứ không phải thông qua đàm phán.
Nga cho rằng, Iran có quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình, trong đó bao gồm việc nghiên cứu làm giàu urani và các hoạt động hạt nhân của Tehran cần được tiến hành dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Thủ tướng Putin cũng chỉ trích việc các cường quốc phương Tây can thiệp quân sự đối với các nước khác./.