Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu công du một loạt các nước G7

VOV.VN - Hôm nay (9/1), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bắt đầu chuyến công du kéo dài 1 tuần tới 5 nước thuộc nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới G7 gồm Pháp, Italy, Anh, Canada và Mỹ.

Đây là chuyến đi mở màn của nhà lãnh đạo Nhật Bản trên cương vị là chủ tịch G7 vào năm nay. Trả lời báo giới, ông Kishida Fumio cho biết, thông qua chuyến đi lần này, Nhật Bản muốn chia sẻ nhận thức chung về tình hình thế giới hiện tại như môi trường an ninh đang trở nên phức tạp và nền kinh tế đang phải đối mặt nguy cơ suy thoái. Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì pháp quyền và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Ông Kishida Fumio mong muốn các cuộc thảo luận sẽ diễn ra thẳng thắn, cởi mở và qua đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ tin cậy cá nhân của ông với các nhà lãnh đạo.

Điểm nhấn trong chuyến công du lần này là ông Kishida Fumio sẽ lần đầu tiên tới thăm Mỹ kể từ khi nhậm chức. Dự kiến, trong hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 13/1, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác để củng cố sức mạnh của liên minh, đồng thời thảo luận về các biện pháp cụ thể để tăng cường “khả năng phòng thủ” khi Nhật Bản vừa sửa đổi Chiến lược an ninh quốc gia vào cuối năm 2021. Cuộc gặp cũng được cho là cơ hội quý giá để liên minh Nhật-Mỹ tái khẳng định sự hợp tác để hiện thực hóa một “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide có tiếng nói để các bên đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide có tiếng nói để các bên đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung
Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 8/1 đã tổ chức cuộc tập trận chung với Mỹ, Anh và Australia. Đây là cuộc tập trận thường niên diễn ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung

Nhật Bản, Mỹ, Anh và Australia tập trận chung

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 8/1 đã tổ chức cuộc tập trận chung với Mỹ, Anh và Australia. Đây là cuộc tập trận thường niên diễn ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ
Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của không quân Nga đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 8/1.

Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ

Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của không quân Nga đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 8/1.

Thú vị nghi lễ tắm nước đá lấy may đầu năm mới ở Nhật Bản
Thú vị nghi lễ tắm nước đá lấy may đầu năm mới ở Nhật Bản

VOV.VN - Bất chấp thời tiết giá lạnh, dưới nhiệt độ dao động khoảng 9 độ C, nhiều người dân Nhật Bản vẫn tổ chức nghi lễ tắm nước đá truyền thống để cầu nguyện cho bản thân, gia đình và mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn.

Thú vị nghi lễ tắm nước đá lấy may đầu năm mới ở Nhật Bản

Thú vị nghi lễ tắm nước đá lấy may đầu năm mới ở Nhật Bản

VOV.VN - Bất chấp thời tiết giá lạnh, dưới nhiệt độ dao động khoảng 9 độ C, nhiều người dân Nhật Bản vẫn tổ chức nghi lễ tắm nước đá truyền thống để cầu nguyện cho bản thân, gia đình và mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn.

Nhật Bản và hợp tác song phương, đa phương trong cục diện mới
Nhật Bản và hợp tác song phương, đa phương trong cục diện mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đang có chuyến công du 4 quốc gia Mỹ Latin gồm Mexico, Brazil, Ecuador, Argentina và đồng minh Mỹ.

Nhật Bản và hợp tác song phương, đa phương trong cục diện mới

Nhật Bản và hợp tác song phương, đa phương trong cục diện mới

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đang có chuyến công du 4 quốc gia Mỹ Latin gồm Mexico, Brazil, Ecuador, Argentina và đồng minh Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Biden
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Biden

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ chính thức thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Joe Biden vào ngày 13/1 tới.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Biden

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Biden

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ chính thức thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Joe Biden vào ngày 13/1 tới.