Thủ tướng Nhật Bản đứng trước sức ép từ chức ngày càng lớn
Khả năng này ngày càng lớn dần, khi các cuộc điều tra dư luận mới nhất đều cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Nội các đã giảm xuống dưới 20%, ngưỡng nguy hiểm đối với các Nội các ở Nhật Bản
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vừa tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực đang dang dở nhằm thực hiện các chính sách cải cách mới của mình. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Kan đang phải chịu sức ép từ chức ngày càng lớn.
Sau sự kiện 16 nghị sỹ là đảng viên Đảng Dân chủ cầm quyền rút ra khỏi nhóm nghị sỹ của đảng này tại Hạ viện để phản đối cách điều hành của Thủ tướng Naoto Kan, sức ép đòi Thủ tướng Kan từ chức ngày càng tăng ngay trong nội bộ Đảng Dân chủ.
Ông Katsumata, hạ nghị sỹ của Đảng Dân chủ cho rằng, Thủ tướng Kan phải chịu trách nhiệm về việc Dự thảo ngân sách tài khóa 2011 chưa được thông qua. Còn ông Tarutoko, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quốc hội của Đảng Dân chủ yêu cầu thủ tướng phải đưa ra quyết định từ chức trong vòng 1 đến 2 tuần tới.
Tuy nhiên, trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Quốc hội ngày 21/2, Thủ tướng Naoto Kan tiếp tục khẳng định sẽ không từ chức. Thủ tướng Kan nói: “Trước hết phải tiến hành cải cách đồng thời hệ thống phúc lợi xã hội và hệ thống thuế. Tôi cảm nhận rõ sứ mệnh lịch sử khi được người dân giao phó điều hành chính quyền. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.
Theo giới phân tích, chìa khóa giải quyết khó khăn cho chính quyền của Thủ tướng Naoto Kan chính là việc thông qua Dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2011 vốn đang bị phe đối lập cản trở tại Thượng viện. Để khai thông tình trạng bế tắc, ông Shizuka Kamei Chủ tịch Đảng Quốc dân mới, đảng trong liên minh cầm quyền, đã đề nghị Thủ tướng Kan thành lập “Nội các cứu quốc” với thành phần mở rộng bao gồm những nhân vật có uy tín của các đảng đối lập. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đảng đối lập đang tận dụng tình thế khó khăn của Thủ tướng Kan để gây sức ép đòi giải tán Hạ viện và tiến hành tổng tuyển cử, việc kêu gọi các đảng đối lập tham gia vào “Nội các cứu quốc” dường như thiếu tính khả thi./.