Thủ tướng Nhật Bản thăm khu vực chịu thảm họa kép Fukushima

VOV.VN -Chuyến đi diễn ra trước dịp tròn 9 năm xảy ra trận động đất và sóng thần tàn phá miền Đông Bắc Nhật Bản, vào ngày 11/3/2011.

Ngày 7/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thăm các thị trấn bị thảm họa tàn phá ở Fukushima. Chuyến đi này diễn ra trước dịp tròn 9 năm xảy ra trận động đất và sóng thần tàn phá miền Đông Bắc Nhật Bản, vào ngày 11/3/2011.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Tại đây, ông Abe đặt hoa và dành phút mặc niệm cho những nạn nhân của thảm họa tại một nghĩa trang ở thị trấn Namie, nằm bên bờ biển Thái Bình Dương. Ông cũng tới thăm thị trấn láng giềng Futaba nơi có lệnh di tản từ năm 2011 do sự cố hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima số 1. Lệnh di tản mới được dỡ bỏ 1 phần vào đầu tháng này.

Ga tàu điện Futaba cũng nằm trong khu vực mới được mở cửa trở lại. Tại đây, Thị trưởng Izawa Shiro đã báo cáo với ông Abe về những nỗ lực tái thiết của thị trấn. Ông Abe cũng tham dự buổi lễ khánh thành một trong những cơ sở sản xuất hydro lớn nhất thế giới tại Namie.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Abe nói rằng ông muốn mọi người cùng nỗ lực để xây dựng một Fukushima mới, nơi không chỉ có những người di tản mà mọi người đến từ khắp nơi trên Nhật Bản có thể tới và sinh sống. 

Trước đó, vào ngày 6/3, Chính phủ Nhật Bản quyết định hủy lễ tưởng niệm cấp quốc gia dành cho các nạn nhân của thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân ngày 11/3/2011.

Chính phủ tin rằng đây là thời điểm quan trọng trong nỗ lực kiềm chế bùng phát dịch Covid-19. Theo kế hoạch ban đầu, lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần sau, thời điểm tròn 9 năm ngày xảy ra thảm họa. Thảm họa ngày 11/3/2011 đã làm hơn 20.000 người thiệt mạng hoặc được thống kê là mất tích.

Do virus corona chủng mới bùng phát, chính quyền thủ đô Tokyo cho biết sẽ hủy buổi lễ vào tuần sau tưởng niệm các nạn nhân bị Mỹ không kích trong Thế chiến thứ Hai. Đây là lần đầu tiên buổi lễ thường niên này phải hủy kể từ sau khi bắt đầu được tổ chức vào năm 1991. Khoảng 100.000 người thiệt mạng trong cuộc tấn công do Mỹ tiến hành bằng máy bay ném bom B-29 vào rạng sáng ngày 10/3/1945.

Sự kiện đánh dấu 75 năm xảy ra các cuộc không kích theo kế hoạch sẽ diễn ra vào chiều thứ Ba tuần sau với sự tham dự của khoảng 600 người, trong đó có những người còn sống sót và thân nhân các nạn nhân. Chính quyền thủ đô Tokyo ban đầu định thu hẹp đáng kể quy mô của sự kiện này. Tuy nhiên, sau đó giới chức quyết định hủy buổi lễ do số ca nhiễm virus không ngừng gia tăng./.



TT NB - TT Nhật Bản - Thường trú thế giới

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc cân nhắc trả đũa Nhật Bản về quyết định cấm nhập cảnh
Hàn Quốc cân nhắc trả đũa Nhật Bản về quyết định cấm nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ triệu đại sứ Nhật Bản đến để phản đối và trước đó liên lạc với một nhà ngoại giao cấp cao Nhật Bản để yêu cầu giải thích.

Hàn Quốc cân nhắc trả đũa Nhật Bản về quyết định cấm nhập cảnh

Hàn Quốc cân nhắc trả đũa Nhật Bản về quyết định cấm nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ triệu đại sứ Nhật Bản đến để phản đối và trước đó liên lạc với một nhà ngoại giao cấp cao Nhật Bản để yêu cầu giải thích.

 Hàn Quốc và Nhật Bản leo thang căng thẳng vì Covid-19
Hàn Quốc và Nhật Bản leo thang căng thẳng vì Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ miễn thị thực cho công dân Nhật Bản và áp đặt lệnh bắt buộc cách ly 2 tuần đối với khách du lịch đến từ Nhật Bản.

 Hàn Quốc và Nhật Bản leo thang căng thẳng vì Covid-19

Hàn Quốc và Nhật Bản leo thang căng thẳng vì Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ miễn thị thực cho công dân Nhật Bản và áp đặt lệnh bắt buộc cách ly 2 tuần đối với khách du lịch đến từ Nhật Bản.

Du lịch Nhật Bản ảnh hưởng trầm trọng do Covid-19
Du lịch Nhật Bản ảnh hưởng trầm trọng do Covid-19

VOV.VN - Không chỉ người Trung Quốc, mà người nước ngoài nói chung nhập cảnh vào Nhật Bản cũng giảm hơn một nửa, chỉ còn khoảng 1 triệu người trong tháng 2.

Du lịch Nhật Bản ảnh hưởng trầm trọng do Covid-19

Du lịch Nhật Bản ảnh hưởng trầm trọng do Covid-19

VOV.VN - Không chỉ người Trung Quốc, mà người nước ngoài nói chung nhập cảnh vào Nhật Bản cũng giảm hơn một nửa, chỉ còn khoảng 1 triệu người trong tháng 2.