Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga

VOV.VN - Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định đưa ra biện pháp cấm nhập cảnh vào Nga đối với 63 cá nhân Nhật Bản.

Đáng nói là trong danh sách cấm nhập cảnh Nga có Thủ tướng Kishida Fumio, Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa. Đây được coi là hành động trả đũa của Nga đối với hàng loạt biện pháp trừng phạt của Nhật Bản đang áp dụng đối với nước này.

Trước đó, hôm 27/4, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã quyết định trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản. Bộ này yêu cầu 8 nhà ngoại giao Nhật Bản rời khỏi Nga trước ngày 10/5 và cho rằng chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio đang thực hiện các chính sách thù địch công khai làm tổn hại mối quan hệ hợp tác được xây dựng trong nhiều năm qua của hai nước.

Hồi đầu tháng 5 này, Nhật Bản đã quyết định trục xuất 8 người Nga, bao gồm cả các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga, trong bối cảnh quốc tế lên án về số lượng thường dân thiệt mạng ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản
Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/4 cho biết, nước này sẽ trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản. Động thái được cho là nhằm trả đũa quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga trước đó của Tokyo.

Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản

Nga trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/4 cho biết, nước này sẽ trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản. Động thái được cho là nhằm trả đũa quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga trước đó của Tokyo.

Tương lai nào cho quan hệ Nhật Bản - Nga sau xung đột Nga - Ukraine?
Tương lai nào cho quan hệ Nhật Bản - Nga sau xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản mới đây công bố Sách Xanh ngoại giao - một báo cáo thường niên về chính sách và các hoạt động đối ngoại của nước này. Năm nay, nội dung được chú ý nhất là mối quan hệ giữa Nhật Bản với Nga, vốn đang rạn nứt nghiêm trọng sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tương lai nào cho quan hệ Nhật Bản - Nga sau xung đột Nga - Ukraine?

Tương lai nào cho quan hệ Nhật Bản - Nga sau xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản mới đây công bố Sách Xanh ngoại giao - một báo cáo thường niên về chính sách và các hoạt động đối ngoại của nước này. Năm nay, nội dung được chú ý nhất là mối quan hệ giữa Nhật Bản với Nga, vốn đang rạn nứt nghiêm trọng sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản chỉ trích chiến dịch của Nga ở Ukraine
Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản chỉ trích chiến dịch của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt Nga.

Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản chỉ trích chiến dịch của Nga ở Ukraine

Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản chỉ trích chiến dịch của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt Nga.