Thủ tướng Nhật đề cao vai trò của lực lượng phòng vệ

Thủ tướng Nhật nói rằng tầm quan trọng của Lực lượng phòng vệ đang tăng lên sau khi bùng phát các vấn đề về lãnh thổ và chủ quyền.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 14/10 nói rằng tầm quan trọng của Lực lượng phòng vệ (SDF) đang tăng lên sau khi bùng phát các vấn đề về lãnh thổ và chủ quyền.

Phát biểu trong một buổi duyệt binh của hạm đội ở vịnh Sagami, ngoài khơi tỉnh Kanagawa trên tàu hộ tống Kurama của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF), ông Noda nói: “Những tiến triển khác nhau về lãnh thổ và chủ quyền đang tăng lên. Trong thời đại mới, vai trò của SDF đã trở nên ngày càng quan trọng.”

Phát biểu trên của ông Noda được đưa ra trong lúc tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc, đã trở nên nghiêm trọng hơn.

45 tàu chiến của MSDF và các tàu chiến của hải quân Mỹ, Australia và Singapore đã tham gia buổi duyệt binh trên. Đây là lần đầu tiên các tàu chiến nước ngoài tham gia cuộc duyệt binh kể từ năm 2002, khi 17 tàu từ 11 nước, trong đó có Nga và Mỹ, tham gia./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc không cấp thị thực cho nghệ sỹ Nhật Bản
Trung Quốc không cấp thị thực cho nghệ sỹ Nhật Bản

(VOV) - Đây là thị thực nhập cảnh cho 3 nhạc công người Nhật Bản thuộc một dàn nhạc giao hưởng của Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc không cấp thị thực cho nghệ sỹ Nhật Bản

Trung Quốc không cấp thị thực cho nghệ sỹ Nhật Bản

(VOV) - Đây là thị thực nhập cảnh cho 3 nhạc công người Nhật Bản thuộc một dàn nhạc giao hưởng của Đài Loan (Trung Quốc).

WB kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc tăng cường hợp tác
WB kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc tăng cường hợp tác

(VOV) -Chủ tịch WB kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc tích cực hợp tác để xoa dịu những căng thẳng cũng như bất đồng không đáng có.

WB kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc tăng cường hợp tác

WB kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc tăng cường hợp tác

(VOV) -Chủ tịch WB kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc tích cực hợp tác để xoa dịu những căng thẳng cũng như bất đồng không đáng có.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế
Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

IMF cảnh báo Nhật Bản về nguy cơ khủng hoảng tài chính
IMF cảnh báo Nhật Bản về nguy cơ khủng hoảng tài chính

(VOV) - IMF cho rằng Nhật Bản có thể lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công tương tự như một số nước

IMF cảnh báo Nhật Bản về nguy cơ khủng hoảng tài chính

IMF cảnh báo Nhật Bản về nguy cơ khủng hoảng tài chính

(VOV) - IMF cho rằng Nhật Bản có thể lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công tương tự như một số nước

Nhật Bản chịu nhiều áp lực từ tranh chấp với Trung Quốc
Nhật Bản chịu nhiều áp lực từ tranh chấp với Trung Quốc

(VOV) - Làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản lan rộng đã khiến tình hình kinh doanh nhiều mặt hàng của Nhật tại Trung Quốc giảm mạnh.

Nhật Bản chịu nhiều áp lực từ tranh chấp với Trung Quốc

Nhật Bản chịu nhiều áp lực từ tranh chấp với Trung Quốc

(VOV) - Làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản lan rộng đã khiến tình hình kinh doanh nhiều mặt hàng của Nhật tại Trung Quốc giảm mạnh.

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại về tranh chấp
Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại về tranh chấp

(VOV) -Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản không có đủ căn cứ pháp lý để tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại về tranh chấp

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại về tranh chấp

(VOV) -Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản không có đủ căn cứ pháp lý để tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.