Thủ tướng Putin bàn về dân chủ và chất lượng Nhà nước Nga

Để xây dựng Nhà nước Nga thịnh vượng, Thủ tướng Putin đánh giá cao vai trò, đóng góp và tinh thần trách nhiệm của người dân.  

Ngày 6/2, tờ “Thương nhân” của Nga tiếp tục đăng bài báo của Thủ tướng Vladimir Putin với tiêu đề “Dân chủ và chất lượng Nhà nước” đề cập về vấn đề phát triển các quy chế quyền lực nhân dân tại Nga. Đây là bài báo thứ 4 của ứng cử viên Putin được đăng tải trong thời gian vừa qua nằm trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Nga.

Trong bài báo này, ông Putin đã đưa ra một loạt các đề xuất như: mở rộng sự tham gia của công dân trong việc thảo luận các dự án luật, cũng như một sáng kiến mới là thu thập chữ ký ủng hộ các dự án luật thông qua mạng internet.

Thủ tướng Putin bàn luận các vấn đề cấp bách hiện nay của Nga, đặt ra các nhiệm vụ cho thời gian trước mắt như quay trở lại việc bầu cử trực tiếp các tỉnh trưởng, cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng, cải cách hệ thống toà án, củng cố vai trò của toà thị chính, đề xuất trao quyền cho cơ quan của chính quyền tự quản địa phương được thu thuế từ các doanh nghiệp nhỏ.

Về vấn đề dân chủ và chất lượng nhà nước, ông Putin cho rằng, việc phát triển bên vững của một xã hội không thể thiếu nhà nước có năng lực hoạt động, còn nền dân chủ thực sự là điều kiện tất yếu của việc xây dựng nhà nước nhằm mục đích phục vụ quyền lợi của xã hội. Đồng thời nền dân chủ thực sự không thể xây dựng ngay một lúc và cũng không thể sao chép theo khuôn mẫu của nước ngoài, mà điều cần thiết là xã hội phải sẵn sàng sử dụng các cơ chế dân chủ. Để đa số mọi người cảm thấy mình là công dân, họ phải sẵn sàng tập trung sự chú ý, thời gian, sức lực của mình một cách thường xuyên vào tiến trình quản lý.

Về việc phát triển dân chủ, Thủ tướng Putin đã gửi đến Duma Quốc gia Nga đề xuất phát triển hệ thống chính trị và đảng phái của đất nước, trong đó có đề xuất đơn giản hoá thủ tục đăng ký đảng, huỷ bỏ việc thu thập chữ ký để tham gia vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia và các cơ quan lập pháp địa phương, giảm số lượng chữ ký ủng hộ cần thiết để đăng ký ứng cử viên tranh cử Tổng thống...

Theo ông Putin, cần phải xây dựng cơ chế hệ thống chính trị bảo vệ các lợi ích của đa số các nhóm xã hội và đảm bảo sự nhất trí công khai các lợi ích đó; không những đảm bảo tính hợp pháp của chính quyền, mà còn sự tin tưởng của mọi người vào sự công minh đó. Cần phải tạo lập cơ chế để người dân được cử những người có trách nhiệm, chuyên nghiệp và có khả năng vào tất cả các cấp chính quyền; người dân được nói thật và tin tưởng vào chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tự quản địa phương.

Thủ tướng Putin cũng đề cập đến việc hoàn thiện cơ chế phân quyền và phối hợp giữa trung ương và các địa phương của Nga, tạo ra một nhà nước tri thức mới, trong đó nòng cốt là thiết lập các điều kiện cạnh tranh tốt nhất đối với cuộc sống, sáng tạo và kinh doanh.

Do đó, ông Putin đưa ra các ưu tiên chính: xác định rõ ràng ranh giới của nhà nước, phạm vi can thiệp của nhà nước trong đời sống kinh tế; áp dụng rộng rãi những thực tiễn sinh động của hoạt động các quy chế nhà nước của các quốc gia hàng đầu; phát huy sự cạnh tranh một cách hợp lý nhất của các quan chức lãnh đạo nhà nước ở các cấp, thiết lập sự giám sát, đưa ra sáng kiến và áp dụng rộng rãi thực tiễn quản lý nhà nước tốt nhất; chuyển sang tiêu chuẩn dịch vụ công thế hệ mới; áp dụng việc sa thải quan chức nếu vi phạm nhiều lần và vi phạm nặng luật công chức, thậm chí cấm làm việc trong cơ quan nhà nước nhiều năm tiếp theo; cải thiện hệ thống lương của công chức; phát triển quy chế bảo vệ quyền lợi các nhà doanh nghiệp.

Thủ tướng Putin khẳng định rằng, việc thực hiện những giải pháp cụ thể nêu trên sẽ biến quyền lực nhân dân, sự dân chủ thành sự thực, còn hoạt động của nhà nước là phục vụ các lợi ích của xã hội. Tất cả những điều này sẽ đảm bảo cho nước Nga một xã hội hiện đại, sự phát triển hiệu quả và bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.