Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ chuyển giao vai trò cầm quyền trong năm nay

VOV.VN - Phát biểu trong thông điệp năm mới 2024, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông sẽ chuyển giao chức vụ Thủ tướng cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong trong năm nay

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, đây không phải là lần đầu tiên Singapore tiến hành chuyển giao thế hệ lãnh đạo, song quá trình chuyển đổi luôn phức tạp và tế nhị. Không chỉ người dân Singapore mà cả các quốc gia khác đang theo dõi liệu thế hệ lãnh đạo mới sẽ gắn kết các tầng lớp nhân dân cũng như định hình Singapore như thế nào trong những năm tới.

Do đó, Thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi người dân Singapore đoàn kết, ủng hộ và hỗ trợ ban lãnh đạo mới do ông Lawrence Wong làm hạt nhân để cùng xây dựng Singapore là quốc gia tự cường, năng động và công bằng.

Trước đó, tại Hội nghị toàn thể Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) cầm quyền vào tháng 11/2023, Thủ tướng Lý Hiển Long đã tuyên bố Phó Thủ tướng Lawrence Wong sẽ thay ông làm lãnh đạo đảng trước cuộc Tổng tuyển cử tiếp theo, chậm nhất vào tháng 11/2025. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết nếu mọi việc suôn sẻ, quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo sẽ diễn ra trước dịp kỷ niệm 70 năm thành lập PAP, tức trước ngày 21/11/2024.

Hồi tháng 4/2022, ông Lawrence Wong đã được chọn là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư của PAP, mở đường để ông trở thành Thủ tướng thứ 4 của Singapore kể từ khi nước này độc lập vào năm 1965.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Lý Hiển Long: Singapore cần tuân thủ luật pháp quốc tế và đoàn kết
Thủ tướng Lý Hiển Long: Singapore cần tuân thủ luật pháp quốc tế và đoàn kết

VOV.VN - Trong thông điệp hàng năm nhân dịp Quốc khánh vào tối ngày 21/8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi người dân Singapore đoàn kết, tự cường và duy trì lập trường giương cao luật pháp quốc tế nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc đảo này.

Thủ tướng Lý Hiển Long: Singapore cần tuân thủ luật pháp quốc tế và đoàn kết

Thủ tướng Lý Hiển Long: Singapore cần tuân thủ luật pháp quốc tế và đoàn kết

VOV.VN - Trong thông điệp hàng năm nhân dịp Quốc khánh vào tối ngày 21/8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi người dân Singapore đoàn kết, tự cường và duy trì lập trường giương cao luật pháp quốc tế nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc đảo này.

Ông Lawrence Wong được chọn để kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Ông Lawrence Wong được chọn để kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

VOV.VN - Ngày 16/4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm ông làm Thủ tướng. Bộ trưởng Lawrence Wong được chọn làm người đứng đầu nhóm lãnh đạo thế hệ thứ 4 của đảng Hành động Nhân dân cầm quyền (PAP), mở đường cho ông trở thành thủ tướng.

Ông Lawrence Wong được chọn để kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Ông Lawrence Wong được chọn để kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

VOV.VN - Ngày 16/4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm ông làm Thủ tướng. Bộ trưởng Lawrence Wong được chọn làm người đứng đầu nhóm lãnh đạo thế hệ thứ 4 của đảng Hành động Nhân dân cầm quyền (PAP), mở đường cho ông trở thành thủ tướng.

Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam: Xung lực đưa quan hệ 2 bên lên tầm cao mới
Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam: Xung lực đưa quan hệ 2 bên lên tầm cao mới

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/8.

Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam: Xung lực đưa quan hệ 2 bên lên tầm cao mới

Thủ tướng Singapore thăm Việt Nam: Xung lực đưa quan hệ 2 bên lên tầm cao mới

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/8.

Thủ tướng Singapore đề cử ứng viên Chủ tịch Quốc hội mới
Thủ tướng Singapore đề cử ứng viên Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Singapore hôm nay (21/7) cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long dự kiến đề cử hạ nghị sỹ Seah Kian Peng của Đảng Hàng động Nhân dân cầm quyền làm Chủ tịch Quốc hội mới.

Thủ tướng Singapore đề cử ứng viên Chủ tịch Quốc hội mới

Thủ tướng Singapore đề cử ứng viên Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Singapore hôm nay (21/7) cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long dự kiến đề cử hạ nghị sỹ Seah Kian Peng của Đảng Hàng động Nhân dân cầm quyền làm Chủ tịch Quốc hội mới.

Thủ tướng Singapore tới Indonesia, dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore
Thủ tướng Singapore tới Indonesia, dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới đảo Bitan thuộc quần đảo Riau của Indonesia để dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore, lần đầu tiên được nối lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Thủ tướng Singapore tới Indonesia, dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore

Thủ tướng Singapore tới Indonesia, dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới đảo Bitan thuộc quần đảo Riau của Indonesia để dự Hội nghị hẹp cấp cao Indonesia – Singapore, lần đầu tiên được nối lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.