Thủ tướng Solomon khẳng định không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare hôm nay (6/10) có chuyến thăm ngắn đến Australia.

Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà, Thủ tướng Solomon một lần nữa nhấn mạnh, sẽ không bao giờ cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại nước này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm ngắn diễn ra trong vài giờ đến Australia ngày hôm nay, Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese và có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Richard Marles.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Anthony Alabanese, Thủ tướng Solomon Sogavare tái khẳng định quan điểm của nước này về việc “không bao giờ” để lãnh thổ của mình “làm căn cứ quân sự của nước ngoài vì điều này không có lợi cho Quần đảo Solomon và người dân nước này”. Thủ tướng Sogavare nhấn mạnh “di sản của chính phủ của tôi là bảo vệ tương lai của quần đảo Solomon và người dân, không gây nguy hiểm cho đất nước và người dân của mình cũng như an ninh của bất kỳ quốc gia nào trong Diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương”.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Sogavare cũng gửi lời cảm ơn tới những hỗ trợ mà Ausralia đã dành cho nước này, trong đó có khoản chi 16,68 triệu USD cho việc tổ chức Đại hội Thể thao Thái Bình Dương vào năm 2023 và việc tổ chức cuộc bầu cử tiếp theo tại nước này. Đồng thời nhà lãnh đạo Solomon cũng hoan nghênh hành động mạnh mẽ của Australia đối với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cảm ơn nhà lãnh đạo Solomon trước “quan điểm rõ ràng và dứt khoát” và gọi đó là cam kết “từ bạn bè”. Thủ tướng Albanese khẳng định mặc dù có những khác biệt song hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề có chung quan điểm như an ninh khu vực hay nâng cao chất lượng và mức sống của người dân ở Thái Bình Dương.

Trong tuyên bố đưa ra sau hội đàm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết an ninh chung và cách tiếp cận đối với hòa bình và an ninh khu vực trong đó đặt gia đình Thái Bình Dương vào vị thế ưu tiên.

Hai nhà lãnh đạo Australia và Solomon cũng thảo luận về các hoạt động hợp tác kinh tế đang diễn ra giữa hai nước gồm tiếp cận thị trường, sự dịch chuyển của lao động ở Thái Bình Dương, học bổng và thị thực kết nối Thái Bình Dương. Về phát triển, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập sự hỗ trợ lâu dài của Australia với tư cách là nhà cung cấp viện trợ phát triển lớn nhất cho Solomon trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và quản trị.

Chuyến thăm Australia chớp nhoáng của Thủ tướng Quần đảo Solomon diễn ra trong bối cảnh lòng tin giữa chính quyền Solomon và Australia đang bị sụt giảm nghiêm trọng sau khi quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc khiến Australia và nhiều quốc gia trong khu vực lo ngại thỏa thuận có thể mở đường cho việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Solomon, nơi cách Australia chưa đầy 2000km và biến khu vực này thành địa bàn cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Tiếp sau đó, vào tháng 9, chính quyền Solomon công khai chỉ trích Australia can thiệp vào công việc nội bộ khi nước này công bố đề nghị hỗ trợ tài chính giúp Solomon tổ chức bầu cử trong lúc Solomon đang thảo luận về việc lùi thời điểm tổ chức bầu cử.

Trong bối cảnh quan hệ song phương đang phức tạp như vậy mà chỉ nhìn vào tuyên bố của hai nhà lãnh đạo mà truyền thông địa phương được tiếp cận thì không thể thấy được những nội dung nổi bật khiến Thủ tướng Quần đảo Solomon phải chớp nhoáng đến thăm Australia trong 7 tiếng.

Mặc dù vào lúc này vẫn chưa rõ mục đích chuyến thăm Australia của Thủ tướng quần đảo Solomon là gì song trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng, chuyến thăm này rõ ràng là một động thái hạ nhiệt đồng thời cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc cải thiện quan hệ song phương.

Trong bối cảnh các nước trong khu vực, bao gồm cả Quần đảo Solomon vừa ký thỏa thuận Quan hệ đối tác với Mỹ, Mỹ công bố chi hơn 810 triệu USD cho hàng loạt các chương trình trong khu vực, việc Solomon hàn gắn quan hệ với Australia-đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương sẽ tạo bầu không khí thuận lợi để Solomon đẩy mạnh quan hệ với Mỹ và tham gia vào các chương trình hợp tác của Mỹ trong khu vực. Tuy vậy việc Solomon trước đó đã ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục là rào cản và làm ảnh hưởng tới lòng tin của Mỹ và Australia trong quan hệ với Solomon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Solomon bất ngờ thăm Australia
Thủ tướng Solomon bất ngờ thăm Australia

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ với Australia đang căng thẳng kể từ sau khi ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, ngày 5/10, Thủ tướng Quần đảo Solomon sẽ tới thăm Australia và có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà.

Thủ tướng Solomon bất ngờ thăm Australia

Thủ tướng Solomon bất ngờ thăm Australia

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ với Australia đang căng thẳng kể từ sau khi ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, ngày 5/10, Thủ tướng Quần đảo Solomon sẽ tới thăm Australia và có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà.

Solomon khẳng định không chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược ở khu vực
Solomon khẳng định không chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược ở khu vực

VOV.VN - Ngoại trưởng Solomon khẳng định không muốn chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược trong khu vực và muốn xây dựng khu vực hợp tác và hòa bình.

Solomon khẳng định không chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược ở khu vực

Solomon khẳng định không chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược ở khu vực

VOV.VN - Ngoại trưởng Solomon khẳng định không muốn chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược trong khu vực và muốn xây dựng khu vực hợp tác và hòa bình.

Trung Quốc tuyên bố không có ý định xây căn cứ ở Solomon
Trung Quốc tuyên bố không có ý định xây căn cứ ở Solomon

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Solomon khi đang ở thăm quốc đảo này, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (26/5) khẳng định, Bắc Kinh không có ý định xây căn cứ quân sự tại đây.

Trung Quốc tuyên bố không có ý định xây căn cứ ở Solomon

Trung Quốc tuyên bố không có ý định xây căn cứ ở Solomon

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Solomon khi đang ở thăm quốc đảo này, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (26/5) khẳng định, Bắc Kinh không có ý định xây căn cứ quân sự tại đây.