Thủ tướng Somalia kêu gọi hợp tác chống cướp biển
Dư luận thế giới ngày càng quan tâm tới nạn cướp biển hoành hành ngoài khơi Somalia, nhất là sau vụ Hải quân Mỹ giải cứu thuyền trưởng tàu chở hàng của Mỹ bị cướp biển Somalia bắt làm con tin.
>> Cướp biển Somalia bắt giữ 60 con tin
Ngày 16/4, Thủ tướng Somalia Omar Abdirashid Ali Sharmarke cho biết, Somalia đã xác định được một số tên cầm đầu cướp biển và sẵn lòng chia sẻ thông tin với những nước khác, như Mỹ để có thêm nguồn thông tin cần thiết chống cướp biển.
Ông Ali Sharmarke khẳng định, cướp biển đang ngày càng trở nên mạnh và giàu có hơn. Điều này cũng đe doạ đến Chính phủ Somalia. Trên thực tế, bọn cướp biển có thể thu được ít nhất 1 triệu USD cho một chiếc tàu bị bắt giữ đòi tiền chuộc. Năm ngoái cướp biển đã bắt giữ 42 tàu và năm nay là 19 tàu. Chính phủ Somalia cũng đang chuẩn bị trình một kế hoạch chống cướp biển tới những nước như Liên minh châu Âu, Mỹ và chính quyền khu vực bằng cách xây dựng lực lượng quân sự và thiết lập các điểm thu thập thông tình báo dọc bờ biển nước này.
Trong khi đó, Cục Hàng hải quốc tế (trụ sở tại London, Anh) cho biết, vùng biển ngoài khơi Somalia, trong đó có Vịnh Aden là nguy hiểm nhất thế giới đối với các tàu thuyền. Chuyên gia Peter Pham, Đại học James Madison (Mỹ) phân tích, tuyến đường biển ở ngoài khơi Somalia rất quan trọng, mỗi năm có 20.000 tàu qua lại khu vực này, vận chuyển 12% lượng dầu thế giới và chiếm 80% khối lượng trao đổi thương mại giữa châu Âu với Trung Đông và châu Á. Đây cũng là tuyến giao thông huyết mạch trong thương mại quốc tế.
Trong khi đó, theo các chuyên gia, cướp biển Somalia tấn công mọi loại tàu, từ thuyền buồm nhỏ giải trí đến tàu chở hàng. Cướp biển không quan tâm tới hàng trên tàu hay đoàn thủy thủ, mà chúng chỉ muốn tiền chuộc, có thể lên tới vài triệu USD mỗi tàu. Các vụ cướp biển thành công do đoàn thủy thủ trên tàu không được vũ trang. Tuy nhiên, chuyên gia hàng hải Peter Sac, thuộc 1 tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ cảnh báo, không nên trang bị vũ khí cho đoàn thuỷ thủ vì “Nếu đoàn thủy thủ được trang bị vũ khí, chắc chắn điều đó càng khuyến khích bọn cướp sẵn sàng nổ súng ngay khi bước lên tàu, vì chúng nghĩ sẽ đối mặt với nhóm thủy thủ có vũ khí. Do đó, để bảo toàn mạng sống con người, và để giảm bạo lực tới mức thấp nhất có thể, và cũng vì lý do pháp lý, tốt hơn hết không nên trang bị vũ khí cho thuỷ thủ”.
Trong nỗ lực chống nạn cướp biển ở ngoài khơi Somalia, nhiều nước điều tàu chiến đến tuần tra khu vực. Tuy nhiên, Ấn Độ Dương là vùng biển rộng lớn, không thể tuần tra, bao quát đầy đủ. Theo các chuyên gia, sự có mặt của lực lượng hải quân quốc tế không giải quyết triệt để nạn cướp biển. Cộng đồng quốc tế cần nghiêm túc xem xét vấn đề, đó là sự quản lý yếu kém của Chính phủ Somalia, việc có thể làm là hỗ trợ, tăng cường sức mạnh cho chính phủ Somalia lập lại an ninh trật tự trên khắp nước, xoá bỏ tình trạng hỗn loạn vô chính phủ ở nước này./.