Thủ tướng Thái Lan cảnh báo Facebook phải tôn trọng luật pháp

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã chỉ trích mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cùng các thành viên nội các đã kiên quyết yêu cầu mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook cần tôn trọng luật pháp của nước này, khi chính phủ yêu cầu hạn chế truy cập vào một số tài khoản.

Ngày 25/8, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã chỉ trích mạng xã hội lớn nhất thế giới và cho rằng tất cả các bên đều phải tuân thủ luật pháp của Thái Lan. Người đứng đầu chính phủ Thái Lan đã phản ứng khi Facebook có những hành động mang tính thách thức.

Mạng xã hội này trước đó đã không thực hiện yêu cầu của chính phủ về việc chặn một nhóm có khoảng 1 triệu thành viên thường xuyên có những thảo luận về chế độ quân chủ tại Thái Lan. Theo Thủ tướng Prayut, những người vi phạm không bị ảnh hưởng khi tạo ra các rắc rối với Thái Lan. Xúc phạm chế độ quân chủ là hành động bất hợp pháp tại Thái Lan.

Còn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai  cho biết, chính phủ có thể sử dụng luật của Thái để xử lý bất kỳ bài viết nào vi phạm pháp luật. Theo ông Don, bất cứ hành động nào vi phạm pháp luật của nước này đều đáng bị lên án và nước này vẫn tìm kiếm sự hợp tác từ Facebook.

Phía Thái Lan cũng đã chuyển lệnh của toà án nước này yêu cầu mạng xã hội lớn nhất thế giới phải xoá các bài đăng bất hợp pháp trong vòng 15 ngày. Bộ trưởng Bộ Kinh tế số Thái Lan cho hay, nước này không bỏ qua các hành vi vi phạm pháp luật, đây là lần đầu tiên chính phủ khởi kiện một nền tảng không tuân thủ lệnh của toà án Thái Lan.

Nếu Facebook không có phản hồi, phía Thái Lan sẽ thực hiện những hành động mạnh mẽ hơn thậm chí là chặn mạng xã hội này hoạt động. Người đứng đầu Bộ Kinh tế số cũng cho biết, hành động này có thể được áp dụng cho tất cả các nền tảng mạng xã hội chứ không riêng Facebook. Cùng ngày, Facebook đã xoá một số bài viết xúc phạm chế độ quân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài đăng quyền riêng tư Facebook: "Cú lừa" của tin tặc
Bài đăng quyền riêng tư Facebook: "Cú lừa" của tin tặc

VOV.VN - Mới đây, nhiều người dùng MXH tiếp tục bị tin tặc lừa đăng tải dòng trạng thái với nội dung tuyên bố không cho Facebook chia sẻ thông tin cá nhân.

Bài đăng quyền riêng tư Facebook: "Cú lừa" của tin tặc

Bài đăng quyền riêng tư Facebook: "Cú lừa" của tin tặc

VOV.VN - Mới đây, nhiều người dùng MXH tiếp tục bị tin tặc lừa đăng tải dòng trạng thái với nội dung tuyên bố không cho Facebook chia sẻ thông tin cá nhân.

Facebook gia hạn thời gian gỡ tin nhắn đã gửi trên Messenger
Facebook gia hạn thời gian gỡ tin nhắn đã gửi trên Messenger

VOV.VN - Facebook vừa cho phép người dùng có thể xóa mọi tin nhắn đã gửi, ở bất kỳ thời điểm nào trên Messenger, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi 10 phút.

Facebook gia hạn thời gian gỡ tin nhắn đã gửi trên Messenger

Facebook gia hạn thời gian gỡ tin nhắn đã gửi trên Messenger

VOV.VN - Facebook vừa cho phép người dùng có thể xóa mọi tin nhắn đã gửi, ở bất kỳ thời điểm nào trên Messenger, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi 10 phút.

Facebook cho phép nhân viên làm việc trực tuyến đến tháng 7/2021
Facebook cho phép nhân viên làm việc trực tuyến đến tháng 7/2021

VOV.VN - Facebook tiếp tục cho nhân viên làm việc tại nhà cho đến hết tháng 7/2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng.

Facebook cho phép nhân viên làm việc trực tuyến đến tháng 7/2021

Facebook cho phép nhân viên làm việc trực tuyến đến tháng 7/2021

VOV.VN - Facebook tiếp tục cho nhân viên làm việc tại nhà cho đến hết tháng 7/2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng.