Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe đối lập không kích động hận thù

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan khẳng định, ông sẽ không từ chức cũng như giải tán Hạ viện khi đất nước đang phải đối đầu với Covid-19 và kêu gọi các chính trị gia đối lập không nên lợi dụng khủng hoảng và kích động người dân. 

Trong một thông điệp phát đi ngày 30/6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã lên tiếng cảnh báo, các chính trị gia đối lập không nên khai thác cuộc khủng hoảng Covid-19 tại nước này để tấn công chính phủ hiện tại. Đồng thời, ông cũng khẳng định, việc kích động lòng hận thù chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Ông Prayut Chan-ocha đưa ra cảnh báo trên ngay sau khi ban hành lệnh cấm phát tán tin giả hoặc thông tin gây lo sợ cho công chúng trên tất cả các nền tảng truyền thông. Theo ông Prayut Chan-ocha các chính trị gia là đại diện cho người dân và phải có suy nghĩ đúng đắn, không nên dùng chính trị để tạo ra hận thù vì đất nước hiện tại đang gặp nhiều khó khăn. Thủ tướng Thái Lan hy vọng phe đối lập không nhân cơ hội dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để gây thêm rắc rối.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn đang áp đặt các biện pháp phong toả và giới nghiêm đối với 13 tỉnh đang là tâm điểm của Covid-19 của nước này. Trong 24 giờ qua, Thái Lan đã ghi nhận thêm gần 19.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên tới gần 600.000 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan phong tỏa đảo Phuket do lo ngại dịch bệnh Covid-19
Thái Lan phong tỏa đảo Phuket do lo ngại dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thống đốc tỉnh Phuket, Thái Lan đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ đảo này. Du khách từ các tỉnh khác không được phép vào Phuket bắt đầu từ ngày 3/8. Việc tiếp tục chương trình thí điểm “Hộp cát Phuket” mở cửa cho khách du lịch nước ngoài vẫn chưa được quyết định.

Thái Lan phong tỏa đảo Phuket do lo ngại dịch bệnh Covid-19

Thái Lan phong tỏa đảo Phuket do lo ngại dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thống đốc tỉnh Phuket, Thái Lan đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ đảo này. Du khách từ các tỉnh khác không được phép vào Phuket bắt đầu từ ngày 3/8. Việc tiếp tục chương trình thí điểm “Hộp cát Phuket” mở cửa cho khách du lịch nước ngoài vẫn chưa được quyết định.

Khoảng 500.000 người ở Bangkok (Thái Lan) có thể đã mắc Covid-19 không triệu chứng
Khoảng 500.000 người ở Bangkok (Thái Lan) có thể đã mắc Covid-19 không triệu chứng

VOV.VN - Theo tính toán của tiến sỹ Chalermchai Boonyaleephan, Phó chủ tịch Uỷ ban Y tế công cộng Thượng viện Thái Lan, số lượng người mắc Covid-19 thực tế tại Bangkok và vùng phụ cận có thể lớn hơn nhiều so với con số hơn 100.000 đã công bố.

Khoảng 500.000 người ở Bangkok (Thái Lan) có thể đã mắc Covid-19 không triệu chứng

Khoảng 500.000 người ở Bangkok (Thái Lan) có thể đã mắc Covid-19 không triệu chứng

VOV.VN - Theo tính toán của tiến sỹ Chalermchai Boonyaleephan, Phó chủ tịch Uỷ ban Y tế công cộng Thượng viện Thái Lan, số lượng người mắc Covid-19 thực tế tại Bangkok và vùng phụ cận có thể lớn hơn nhiều so với con số hơn 100.000 đã công bố.

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu xử lý mạnh tay với tin giả về Covid-19
Thủ tướng Thái Lan yêu cầu xử lý mạnh tay với tin giả về Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha  đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng nước này có hành động mạnh tay để truy quét những cá nhân phát tán tin tức giả liên quan tới Covid-19 gây hoang mang trong công chúng.

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu xử lý mạnh tay với tin giả về Covid-19

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu xử lý mạnh tay với tin giả về Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha  đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng nước này có hành động mạnh tay để truy quét những cá nhân phát tán tin tức giả liên quan tới Covid-19 gây hoang mang trong công chúng.