Thủ tướng Thái Lan: chỉ đàm phán khi biểu tình chấm dứt
Chiều 18/5, Bộ trưởng văn phòng Thủ tướng Sathit Wongnongtoey họp báo cho biết thái độ của Chính phủ về việc đàm phán với Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD theo đề nghị của chủ tịch Thượng viện Prasopsuk
Tại buổi họp báo, Bộ trưởng văn phòng Thủ tướng Sathit Wongnongtoey khẳng định Chính phủ đã tiến hành đàm phán, đã đề xuất lộ trình 5 điểm hòa hợp dân tộc, nhưng bị Mặt trận Dân chủ chống Độc tài UDD (phe Áo đỏ) bác bỏ .
Ồng Sathit cho biết, do tình hình bạo lực ngày càng lan rộng do các nhóm người và nhóm khủng bố sử dụng vũ khí chiến tranh nguy hiểm tấn công Chính phủ, do đó lập trường của Chính phủ là tiến hành đàm phán theo lộ trình Chính phủ đã đề xuất khi biểu tình chấm dứt. Ông Sathit khằng định quyết tâm của Chính phủ khôi phục bình yên xã hội.
Quan điểm chỉ đàm phán sau khi giải tán biểu tình của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nhận được sự ủng hộ của ông Banhan Sillapa - Archa ra cựu Thủ tướng và là Cố vấn trưởng Đảng Dân tộc Thái phát triển, đảng trong liên minh Chính phủ . Ông Banhan kêu gọi UDD chấm dứt biểu tình trong ngày 18/5 hoặc chậm nhất là 19/5.
![]() |
| Những người mẹ thuộc phe áo đỏ mang cả con đi biểu tình và ở trong trại của họ tại Bangkok. (Ảnh: AFP) |
Liên quan đến việc Mặt trận dân chủ chống Độc tài UDD (phe Áo đỏ) kêu gọi Liên hiệp quốc đứng ra làm trung gian hòa giải, Đài truyền hình TV Thai của Thái Lan đưa tin, Đại diện Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố chính thức cho biết, đại diện Liên Hiệp Quốc chỉ có thể thực hiện yêu cầu này khi cả 2 bên đó là Chính phủ Thái Lan và UDD kêu gọi . Trước đó yêu cầu này của UDD bị Chính phủ bác bỏ .
Tình hình bạo lực gia tăng tại thủ đô Bangkok làm nhiều tổ chức quốc tế lo ngại, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Thái Lan chấm dứt bạo lực .
Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, bà Nawi kêu gọi lực lượng chống Chính phủ và lãnh đạo các phe phái chính trị tại Thái Lan tạm gác lập trường và chính sách chính trị của mình, hãy vì lợi ích của người dân Thái Lan, ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt bạo lực trong nước. Theo bà Nawi, chỉ có đàm phán mới giải quyết tình hình khủng hoảng của Thái Lan. Bà Nawi cho biết, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi lực lượng phản đối chính phủ chấm dứt các hành động dẫn đến khủng hoảng. Ủy ban cũng kêu gọi phía lực lượng an ninh kiềm chế tối đa theo chính sách của Chính phủ .
Trước đó ngày 17/5, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Prasopsuk Boondej cùng với nhóm các thượng nghị sĩ ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt bạo lực; kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời đề xuất sẵn sàng làm trung gian hòa giải./.
